ClockThứ Bảy, 09/12/2023 07:15

Đón cơ hội từ xu hướng “sống ở Đông Nam Á trong một tháng”

TTH - Xu hướng “sống ở Đông Nam Á trong một tháng” đang gia tăng, nhất là khách du lịch Hàn Quốc. Chính sách thu hút du khách dài hạn bằng cách kéo dài thời gian lưu trú miễn thị thực cho người Hàn Quốc từ 15 lên 45 ngày từ tháng 8/2023 đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch, trong đó có du lịch Huế.

Trao đổi về “Tinh hoa trong ẩm thực và du lịch”Khai thác dòng khách thị trường du lịch âm nhạcPhát triển city tour có bản sắc riêng

Khách Hàn Quốc đến Huế được chào đón từ sân bay 

Cơ hội cho ngành du lịch

Thống kê từ ngành du lịch Hàn Quốc cho thấy, các sản phẩm du lịch khởi hành vào tháng 12/2023 của ba hãng lữ hành lớn, gồm: Hana Tour, Mode Tour và Very Good Travel thì Đông Nam Á chiếm vị trí đầu bảng. Đối với Mode Tour, 61% tổng số lượt đặt chỗ là đến Đông Nam Á. Trong khu vực các nước ASEAN, Việt Nam có số lượng đặt tour lớn nhất với 45%, tiếp theo là Thái Lan với 18%, Philippines 12% và Malaysia 5%.

Không phải ngẫu nhiên lại có những con số đó. Các quốc gia Đông Nam Á là nơi nhiệt độ dao động quanh mức 20 độ C ngay cả trong mùa đông, trở thành điểm đến du lịch tránh rét truyền thống với người Hàn Quốc. Cũng vì thế, xu hướng “sống ở Đông Nam Á trong một tháng” đang gia tăng gần đây tại Hàn Quốc. Tour dài hạn đang gia tăng hơn so với tour ngắn hạn trong nhóm người cao tuổi của Hàn Quốc. Trước xu hướng này, ngành du lịch Hàn Quốc liên tục tung ra các sản phẩm dành cho khách lưu trú dài hạn ở Đông Nam Á, trong khi các dịch vụ mạng xã hội (SNS) tràn ngập các đánh giá về cuộc sống ở Đông Nam Á trong một tháng.

 Khách Hàn Quốc đến Huế từ chuyến bay thẳng đến sân bay quốc tế Phú Bài

Chi phí hợp lý là yếu tố quyết định khi khách chọn đến Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, năm 2022, chi phí sinh hoạt vừa phải cho một hộ gia đình hai người ở Hàn Quốc sau khi nghỉ hưu là 3,14 triệu won (khoảng hơn 58 triệu đồng) mỗi tháng. Số tiền này đủ để trang trải chi phí ăn ở trong một tháng, bao gồm cả vé máy bay, phí du lịch ở Đông Nam Á. Trong khi đó, lợi thế là thời tiết tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á lại ấm áp hơn.

Ông Lee, một du khách Hàn Quốc chia sẻ: “Thời tiết, khí hậu, ẩm thực, văn hóa… ở Việt Nam rất tốt nhưng chi phí lại rất rẻ cho kỳ nghỉ dài ngày. Chúng tôi muốn tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi, du lịch vào mùa đông vì mùa đông của chúng tôi lạnh hơn nhiều”.

Đón cơ hội

Cùng với nỗ lực thu hút khách trong nước đến Huế, ngành du lịch Cố đô đang thúc đẩy chính sách hút các dòng khách quốc tế. Kể từ khi Nhà ga T2 - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài đi vào hoạt động (tháng 4/2023), Thừa Thiên Huế tăng cường khai thác được các đường bay quốc tế, trong đó có nhiều chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) Huế - Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Hàn Quốc mới đây vẫn chưa nằm trong top những thị trường khách hàng đầu đến Huế. Số liệu công bố của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế cho thấy, top 10 thị trường khách hàng đầu đến Huế tháng 10 năm 2023, gồm: Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Úc, Anh, Hà Lan. Trái lại, thành phố sát Huế là Đà Nẵng lại thu hút rất đông khách Hàn Quốc. Đà Nẵng trở thành điểm đến được nhiều người Hàn Quốc yêu thích, thậm chí còn được gọi là “Thành phố Gyeonggi Đà Nẵng”. Đây cũng là bài toán đặt ra cho ngành du lịch Thừa Thiên Huế.

Nhìn lại những con số gần đây, nhất là năm 2022, khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất kể từ khi du lịch mở cửa hoàn toàn, nhưng lượng khách ở xứ sở Kim Chi đến với Huế lại rất hạn chế. Dẫn chứng cụ thể là năm 2022, có trên 3,66 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam; trong đó, khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 26,4% (965,4 nghìn lượt khách). Tại Thừa Thiên Huế, khách Hàn Quốc bắt đầu quay lại, nhưng chưa nhiều, mỗi tháng Huế đón chỉ khoảng trên dưới 1.000 khách Hàn Quốc. Đây là con số còn quá khiêm tốn nếu so với giai đoạn chưa xảy ra dịch bệnh. Trước dịch, giai đoạn 2017 - 2019, Hàn Quốc luôn là thị trường chiếm thị phần khách quốc tế lớn nhất của Huế. Như năm 2019, tổng lượt khách quốc tế đến Huế đạt 2,186 triệu lượt. Khách du lịch Hàn Quốc dẫn đầu các thị trường khách trong năm đó, khi chiếm 19,9%. Tuy nhiên, với các chính sách thông thoáng và nỗ lực của ngành du lịch tỉnh hiện nay, triển vọng thị trường khách Hàn Quốc tăng trở lại vẫn rất sáng cửa.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, nhà ga hành khách mới (T2) của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đi vào hoạt động đã phần nào gỡ được “nút thắt” về vận chuyển. Ngành du lịch tỉnh đang triển khai nhiều hình thức quảng bá mới, tận dụng triệt để công nghệ để quảng bá; phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để làm mới các sản phẩm trên nền tảng văn hóa, di sản... đồng thời các doanh nghiệp lữ hành tổ chức nhiều chuyến bay hai chiều đưa khách đến và đi từ Huế - Hàn Quốc.

Một thực tế là sau một thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hình ảnh điểm đến của Huế ít nhiều bị mờ nhạt ở nhiều thị trường, trong đó có Hàn Quốc. Việc đẩy mạnh chiến lược quảng bá mới đối với các thị trường trọng điểm và làm mới sản phẩm du lịch sẽ tạo điều kiện để Huế thu hút mạnh mẽ các dòng khách quốc tế, trong đó có Hàn Quốc. Bên cạnh đó, cần có các giải pháp tiếp cận, tiếp thị đúng đối tượng khách đang có nhu cầu với các chuyến “du lịch dài ngày”, kỳ nghỉ dài. Mặt khác, cần kết nối chặt chẽ với các đối tác, doanh nghiệp nước bạn và có chính sách giá hợp lý để tạo thêm sức hấp dẫn thu hút khách.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc: Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến

Sau khi công ty làm tour du lịch trải nghiệm Đảo Ngọc (đảo Sơn Chà) bị đình chỉ do không đủ điều kiện hoạt động, du lịch biển đảo tại Phú Lộc càng thiếu dịch vụ giữa muôn trùng tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Cả chính quyền địa phương và doanh nghiệp đều rất trăn trở về điều này.

Du lịch biển đảo ở Phú Lộc Thừa tiềm năng, thiếu dịch vụ tour tuyến
Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm

Sáng 19/7, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức hội nghị họp bàn về đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam (TCTHKVN) mời hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

Hợp tác phát động khách du lịch sử dụng sản phẩm bay đêm
Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa

Lợi thế về cảnh quan, di sản văn hóa, nét cổ kính, trầm mặc của đền đài, cung điện, di tích, kiến trúc..., Huế đang là điểm đến được các nhà làm phim lựa chọn. Đây cũng là cơ hội để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa.

Để điện ảnh đưa du lịch Huế vươn xa

TIN MỚI

Return to top