ClockChủ Nhật, 03/09/2017 17:53

Du lịch Huế hút khách dịp lễ Quốc khánh

TTH.VN - Dịp lễ Quốc khánh năm nay, ngành du lịch Huế đẩy mạnh quảng bá, khai thác nhiều tour tuyến có thời gian ngắn, cùng với những “gói” kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn, lượng khách đến Huế tăng đáng kể.

Hơn 20.000 lượt khách tham quan di sản Huế trong ngày 2/9

Nhiều lựa chọn 

Ngày 2/9, Đại Nội và các điểm tham quan khác trong quần thể di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho tất cả khách nội địa vào tham quan. Do lượng khách thập phương "đổ" về quá đông, bãi giữ xe ở Đại Nội quá tải, phải tận dụng các khu vực xung quanh làm bãi giữ xe mới phục vụ đủ nhu cầu.

Tết Độc lập năm nay, nhiều du khách các tỉnh trong nước chọn Huế là nơi vui chơi, thưởng ngoạn. Anh Cù Phước Thọ (TP. Nha Trang) chia sẻ, tôi ấn tượng với Huế bởi sự yên bình. Hệ thống di tích quá tuyệt vời, khác hẳn với du lịch ở Nha Trang. Trong khi đó, du khách Ba Trần (TP. Hội An) nhận định: “Tôi ấn tượng nhất là sự thân thiện người dân. Thời gian đến, tôi sẽ giới thiệu bạn bè, người thân đến Huế nhiều hơn, nơi có cảnh sắc hữu tình mà hiếm nơi nào có”.

Ngoài khách ngoại tỉnh, khách tham quan Đại Nội phần đông là người dân ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Vượt 70km từ thị trấn Lăng Cô lên TP. Huế, vợ chồng chị Hà Liễu Phương hứng khởi, nghỉ lễ ai cũng đi chơi, vợ chồng tôi chọn Đại Nội vì lâu lắm rồi chưa có dịp thăm lại. Mỗi lần vào Đại Nội là mỗi khác, nhiều công trình được trùng tu hơn. Hy vọng sẽ nhiều công trình nữa được phực dựng để phục vụ du khách tốt hơn”.

Năm nay, nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài trong 3 ngày, thời gian để các tour ngắn ngày hút khách. Nắm bắt như cầu, các doanh nghiệp du lịch ở Huế đẩy mạnh quảng quá và khai thác các tour có thời gian phù hơp. Thông tin từ Sở Du lịch, các tour du lịch cộng đồng, sinh thái được các doanh nghiệp khai thác nhiều nhất. Đặc biệt là các tour đi 2 ngày 1 đêm ở phá Tam Giang, thăm làng nghề đan lát Bao La, tham quan làng cổ Phước Tích, tham quan làng Thủy Biều và ngủ homestay. Khách ở TP. Huế thì có xu hướng đi tắm suối, tắm biển; nhiều  khách chọn ngoại tỉnh trong khu vực để đi chơi.

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và khu phố “Tây” vào tối 2/9 hút khách. Theo Ban quản lý phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, lượng khách tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Ước tính trên 5.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực tại phố đi bộ. 

Công suất sử dụng phòng trên 80%

Đầu tháng 9 này, người dân Huế khi vào tham quan di tích đều giảm 50% giá vé. Thông tin này khiến người dân Huế khi được hỏi đều tỏ ra hài lòng. “Đây là việc làm ý nghĩa giúp người dân Huế có điều kiện hiểu hơn về lịch sử vùng đất mình. Thời gian đến cần nhân rộng hơn nữa”, cô Chế Thị Ngọc Trúc nhận định.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong ngày 2/9, khu di sản Huế đón hơn 20.000 lượt khách vào tham quan. Điểm di tích thu hút đông du khách là Đại Nội, lăng Khải Định, lăng Tự Đức và lăng Minh Mạng. Trên “Con đường Di sản miền Trung”, khu di sản Huế ngày càng có sức hấp dẫn và thực sự đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách. Từ đầu năm đến nay khu di sản Huế đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng gần 18,35% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế tăng 24,66% và khách nội địa tăng gần 11,5%.

Phòng quản lý Lưu trú, Sở Du lịch cho hay, khách lưu trú tại Huế trong dịp lễ năm nay tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Các khách sạn 3-5 sao, công suất sử dụng phòng đạt trên 80%, một số khách sạn đã "full" phòng. Nhằm đảm bảo về giá, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy... trước ngày nghỉ lễ, Sở Du lịch đã kiểm tra đột xuất các cơ sở lưu trú. Nhìn chung các cơ sở đều đáp ứng quy định, công khai bảng giá dịch vụ rõ ràng.

Sở Du lịch cho biết, dự kiến dịp lễ Quốc khánh năm nay (trong 3 ngày, tính từ ngày 2/8 – 4/9) sẽ có trên 60.000 lượt khách đến Huế du lịch (không kể khách trong tỉnh), tăng 15% so với năm ngoái. Lượng khách lưu trú dự kiến đạt khoảng 30.000 lượt. Đây là tính hiệu vui cho du lịch Huế, góp phần đạt chỉ tiêu tăng lượng khách đề ra từ đầu năm.

Ông Lê Ngọc Sanh, Chánh Văn phòng Sở Du lịch cho hay, nhằm hỗ trợ du khách khi tham quan, lưu trú tại Huế trong dịp lễ, Sở Du lịch công bố 5 số điện thoại nóng hỗ trợ du khách 24/24h, gồm: số ông Nguyễn Thái Hòa, Chánh Thanh tra sở 0234. 3501111; ông Trương Thành Minh, GĐ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 0886611555; hoặc có thể liên lạc đến số 0913411712; 0913490151; 0913465181.

Một số hình ảnh du khách đến tham quan Đại Nội - Điểm đến không thể bỏ qua khi ghé Huế:

Du khách chọn Huế cho chuyến đi du lịch

Khách nước ngoài tham quan Đại Nội trong ngày lễ Quốc khánh của Việt Nam

Ghi lại khoảnh khắc đẹp khi tham quan 

Đại Nội hút khách trong dịp Quốc khánh

Nhiều em thiếu nhi lần đầu được vào Đại Nội

Đức Quang - Thu Thủy (thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top