ClockThứ Bảy, 19/05/2018 17:54

Huế tham gia lễ hội văn hóa tại Nhật Bản

TTH.VN - Từ 19 - 20/5 tại Tokyo (Nhật Bản), Việt Nam tổ chức lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản.

Giới thiệu, quảng bá du lịch Huế tại ĐứcQuảng bá Festival Huế 2018 bằng nhiều kênhBộ Ngoại giao quay clip phim quảng bá du lịch HuếXúc tiến quảng bá du lịch: Cần sản phẩm cụ thể

Du khách tham quan gian hàng quảng bá chung của ba địa phương Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

Đây là hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Lễ hội được tổ chức hàng năm, là dịp để gắn kết thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia và mở rộng, trao đổi giữa hai nước.

Ngành du lịch Huế tham gia lễ hội với chương trình liên kết ba địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam. Đây là cơ hội để ngành du lịch Huế xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch, cung cấp thông tin, văn hóa và con người Cố đô Huế.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá du lịch tại gian hàng lễ hội văn hóa Việt Nam, còn diễn ra chương trình roadshow giới thiệu du lịch ba địa phương.

Sự kiên này nhằm tập trung tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm dịch vụ du lịch của ba địa phương đến với các doanh nghiệp lữ hành tại Nhật Bản; qua đó, thúc đẩy lượng khách Nhật Bản đến với miền Trung nói chung và Huế nói riêng.

Tin, ảnh: Quang Hưng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top