ClockThứ Bảy, 30/04/2022 11:23

Mỗi hướng dẫn viên phải là một “đại sứ” du lịch

TTH.VN - Chiều 28/4, Hội Hướng dẫn viên tỉnh tố chức đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đào tạo gần 200 nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếHướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lạiKhơi thông kênh xuất khẩu lao độngĐưa chương trình giáo dục địa phương vào cấp trung học cơ sởĐảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lãnh đạo Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh tặng hoa ban chấp hành Hội Hướng dẫn viên

Hiện Hội Hướng dẫn viên có 1.027  hội viên. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Hướng dẫn viên đề ra các nhiệm vụ, như mở một số lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật kịp thời những chính sách của nhà nước; thành lập các câu lạc bộ theo ngôn ngữ chuyên môn, như tiếng Anh, tiếng Pháp…; khuyến khích hội viên ăn mặc lịch sự khi đi tour, tạo hình ảnh đẹp về con người Huế, mảnh đất Huế và du lịch Huế; bảo vệ quyền lợi pháp lý cho hội viên khi gặp bất trắc trong công việc…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Du lịch đề nghị, hướng dẫn viên được xem như là “đại sứ” du lịch. Do đó, mỗi một hướng dẫn viên trong hội tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, có tác phong chuyên nghiệp, ăn mặc lịch sự khi hành nghề… Từ đó, quảng bá hình ảnh du lịch Huế nói riêng và Việt Nam nói chung tốt hơn; góp phần xây dựng điểm đến thân thiện, chất lượng và chuyên nghiệp; đặc biệt là trong giai đoạn du lịch đang dần trở lại bình thường như hiện nay.

Tại đại hội, đã bầu ra 29 Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Hướng dẫn viên khóa mới và bầu ông Trần Hữu Cửu, Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2018 – 2021 tiếp tục làm chủ tịch hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
  • Săn vé máy bay Bamboo Airways online
Return to top