ClockThứ Sáu, 29/06/2018 19:57

Phát động cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018”

TTH.VN - Ngày 29/6, Sở Du lịch thông báo tổ chức và bắt đầu nhận tác phẩm dự thi của cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018”.

Bồi dưỡng pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịchLễ hội Sen 2018 diễn ra từ 29/6 đến 1/7Xứng với chủ nhân của thành phố du lịchĐừng để “con sâu làm rầu nồi canh”

Những hình ảnh đẹp, nụ cười trong du lịch là một trong những chủ đề của cuộc thi

Cuộc thi nhằm quảng bá những hình ảnh đẹp về vùng đất, con người các di sản văn hóa, lễ hội của du lịch Huế; xây dựng kho dữ liệu ảnh chính thống để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch của tỉnh; nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; khuyến khích tác giả sáng tác các tác phẩm mới, lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Thừa Thiên Huế, tạo sự hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế.

Chủ đề các tác phẩm gồm các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa; những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt văn hóa thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực của người dân; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa tại những điểm đến du lịch; phản ánh được các nét đặc sắc của các loại hình du lịch văn hoá, di tích lịch sử, lễ hội, các làng nghề truyền thống, ẩm thực, các loại hình du lịch trải nghiệm...

Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đơn sắc, file ảnh kỹ thuật số có kích thước từ 3.000px trở lên, điểm ảnh tối thiếu 300dpi. Tác giả gửi ảnh về địa chỉ email: ttttxtdl.sdl@thuathienhue.gov.vn.

Đối tượng dự thi là các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 20/11/2018.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top