Thế giới

G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo

ClockThứ Hai, 27/06/2022 16:43
TTH.VN - Nhóm 7 nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) ngày 26/6 vừa công bố kế hoạch huy động khoảng 600 tỷ USD cho các chương trình cơ sở hạ tầng toàn cầu ở các nước nghèo.

Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7Lạm phát là mối nguy lớn nhất với các ngân hàng trung ươngIMF và G20 kêu gọi giải quyết tắc nghẽn nguồn cung đang đe dọa nền kinh tế toàn cầuAnh nổi lên như cường quốc toàn cầu lớn trong thế giới hậu đại dịchHội nghị thượng đỉnh G7 sẽ ra tuyên bố về hiệp ước y tế ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Lãnh đạo các nước G7 họp bàn. Ảnh minh họa: Báo Lao động

Hiệp định Đối tác về Cơ sở Hạ tầng và Đầu tư Toàn cầu, được Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh G7 như Canada, Đức, Italy, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra khi Trung Quốc cũng đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, mục tiêu đến năm 2027, Mỹ sẽ đóng góp 200 tỷ USD và phần còn lại của Nhóm G7 sẽ đảm nhận 400 tỷ USD. Ông nhận định, những dự án như vậy sẽ “mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, bao gồm cả người dân Mỹ và người dân của tất cả các nước chúng ta”.

Trong một ý kiến có liên quan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh, G7 sẽ đưa ra một động lực đầu tư tích cực và mạnh mẽ cho thế giới, từ đó để các đối tác tại các quốc gia đang phát triển thấy rằng họ có quyền lựa chọn.

Không giống như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, việc tài trợ này của G7 được đề xuất phụ thuộc phần lớn vào cam kết đầu tư lớn của các doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, từ nay đến năm 2027, chính phủ Mỹ và các đồng minh sẽ nỗ lực huy động được 600 tỷ USD “thông qua các khoản trợ cấp, tài trợ liên bang và tận dụng các khoản đầu tư của khu vực tư nhân”.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mỹ và các đối tác G7 cũng sẽ tìm cách huy động thêm hàng trăm tỷ USD vốn từ các đối tác cùng chung chí hướng, các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức tài chính phát triển và quỹ tài sản có chủ quyền.

Đan Lê (Lược dịch từ The Business Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Return to top