ClockThứ Ba, 27/07/2021 12:33

Ga Huế sẵn sàng đón 320 người dân từ vùng dịch về quê

TTH.VN - Sáng 27/7, ông Trần Danh Văn,Trưởng Ga Huế thông tin, đơn vị chuẩn bị tốt nhân vật lực để đón 320 người dân từ TP. Hồ Chí Minh về quê trên chuyến tàu chuyên biệt Huế 02 (SE38).

GA HUẾKiểm soát chặt chốt kiểm soát y tế Ga Huế và chợ truyền thốngTạm dừng bán vé tàu cho hành khách từ ga Sài Gòn đi Huế

Ga Huế sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đưa người dân về quê từ TP.Hồ Chí Minh

Theo đó, trước lúc tàu khởi hành tại Ga Sài Gòn, người dân được lực lượng chức năng Ga Sài Gòn điều tiết bố trí ngồi cách ly trên 10 toa tàu, mỗi toa khoảng 30 người và được giám sát kiểm tra y tế chặt chẽ, 100% được xét nghiệm âm tính cách trước thời điểm lên tàu 72 giờ. Dự kiến, chuyến tàu chuyên biệt này sẽ dừng đỗ tại Ga Huế vào trưa ngày 29/7.

Tại thời điểm này, mọi người sẽ được Ga Huế phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương, như y tế, công an, quân đội... hướng dẫn phân luồng ra cổng số 1 nhà Ga và lần lượt lên xe đi thẳng về khu cách ly T6 (Khu vực Trường Bia, TP. Huế) đảm bảo công tác phòng dịch đúng quy định của Bộ Y tế.

Hoàn tất công tác hỗ trợ, Ga Huế sẽ phối hợp tiến hành phun thuốc khử trùng đối với các phương tiện, trang thiết bị, lối đi của hành khách, khử khuẩn người với lực lượng phục vụ. Sau đó chuyến tàu Huế 02 này trở lại Ga Sài Gòn.

Từ khi Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh có thông báo đón công dân từ TP. Hồ Chí Minh trở về, đến nay đã có hơn 10.000 người đăng ký về Huế. Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh phối hợp với Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh lập danh sách theo đúng đối tượng ưu tiên.

Chiều 26/7 đã có 239 người dân Huế ở TP. Hồ Chí Minh về quê bằng máy bay của hãng hàng không Vietjet. Dự kiến trong những ngày đến, Thừa Thiên Huế sẽ  tiếp tục đón người dân về quê bằng máy bay hoặc tàu hỏa...

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top