ClockThứ Ba, 07/11/2023 07:30

Nhiệt tâm của thầy giáo trẻ nơi vùng cao A Lưới

TTH - Tốt nghiệp đại học và thạc sĩ ở Trường ĐHSP Huế, năm 2017 thầy giáo trẻ Trần Đình Phương (sinh năm 1991) lên nhận công tác tại Trường THCS & THPT Hồng Vân (A Lưới). Từ xã Phú Mậu, Phú Vang đến Hồng Vân dài gần 100 cây số, thầy Phương vẫn miệt mài, say mê để thắp lửa tri thức cho học sinh vùng cao còn lắm gian nan nơi đây.

Cô Tổng phụ trách Đội được học sinh tin yêuBằng tình yêu với vùng cao

Thầy giáo trẻ Trần Đình Phương 

Trường THCS & THPT Hồng Vân có hơn 90% học sinh là con em dân tộc thiểu số, điều kiện đi lại, học hành rất khó khăn. Hằng ngày lên lớp, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn động viên, khuyên nhủ để làm sao "giữ chân" các em ở lại trường. Chính niềm trăn trở này đã luôn thôi thúc thầy giáo trẻ Trần Đình Phương suy nghĩ, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học sao cho lôi cuốn, phù hợp với năng lực của học sinh.

Hơn 6 năm đứng trên bục giảng, thầy Phương có 4 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp Sở công nhận. Xuất phát từ thực tế lên lớp, những sáng kiến của thầy giáo trẻ tìm ra các giải pháp dạy học phù hợp để tạo hứng thú, nâng cao chất lượng môn toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao, như: Sử dụng câu hỏi kết thúc mở trong dạy học chủ đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua chủ đề Tỷ số thể tích cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 12 ở Trường THCS & THPT Hồng Vân...

Say mê chuyên môn, thầy Phương không ngừng cố gắng, nâng cao năng lực, trình độ, tích cực tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, thiết kế bài giảng điện tử do các cấp tổ chức và đạt được những thành tích đáng kể: Giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; 2 lần  giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử; bài giảng theo chủ đề Stem cấp trường; Có giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thầy giáo trẻ Trần Đình Phương còn đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong học sinh. Đồng hành cùng các em, từ năm 2021 đến nay có 3 đề tài của học sinh Trường THCS & THPT Hồng Vân do thầy Phương hướng dẫn đạt giải: 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Các đề tài  nghiên cứu này mang tính thực tiễn cao, phù hợp với vùng đất A Lưới, như: Sản phẩm làm đẹp và bảo vệ gỗ từ sáp ong và tinh dầu xá xị; Nghiên cứu chiết xuất cao từ cây Dạ Cẩm thu hái ở A Lưới định hướng hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày tá tràng. Ghi nhận những đóng góp tích cực và đạt thành tích cao ở lĩnh vực này, thầy giáo trẻ Trần Đình Phương được Chủ tịch UBND huyện A Lưới tặng giấy khen.

Trong vai trò là ủy viên BCH Đoàn trường, những năm qua, thầy giáo Trần Đình Phương luôn năng động, hoạt bát, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, của Hội. Trải qua đoạn đường quanh co nơi núi rừng gần 100 cây số, đầu tuần thầy Phương đi xe máy lên trường, cuối tuần về nhà với bố mẹ, vợ  con… Bằng sức trẻ, không quản khó khăn, thầy giáo Phương vẫn đều đặn có mặt trong các hoạt động của tuổi trẻ Hồng Vân. Thầy giáo trẻ ấy đã được Huyện đoàn A Lưới tặng giấy khen; Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2023.

Thầy giáo Trần Đình Phương đã có bề dày thành tích đáng kể, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và cấp tỉnh; được Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2018 - 2023. Hơn tất cả, với thầy Phương, phần thưởng đẹp nhất là tình cảm yêu mến mà các em học sinh dành cho mình. Đó cũng là động lực để thầy vượt qua con đường hiểm trở miệt mài gieo chữ nơi bản làng.

Bài, ảnh: Văn Toản
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top