ClockThứ Hai, 14/08/2023 15:00

Phấn đấu đưa Phú Vang trở thành một trong những địa phương đứng đầu về chất lượng Giáo dục - Đào tạo

TTH.VN - Ngày 14/8, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi nói chuyện với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện Phú Vang về tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác.

Tập phát ngôn có trách nhiệmKhi nào các trường đại học công bố điểm chuẩn?Phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tiểu họcXây dựng môi trường hạnh phúc trong trường học Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối thoại với giáo viên các cấp học trên cả nước vào ngày 15/8

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (ngoài cùng bên trái) biểu dương những nỗ lực kết quả mà ngành GD&ĐT Phú Vang đạt được thời gian qua 

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực và cống hiến của các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện Phú Vang trong thời gian qua; . Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành GD&ĐT huyện Phú Vang tiếp tục ứng dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ để nâng cao chất lượng dạy và học.

Toàn tỉnh đang tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, trong đó, lĩnh vực giáo dục đóng vai trò rất quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội dành sự quan tâm, chăm lo cụ thể nhiều hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục, tạo ra môi trường sư phạm lành mạnh, phấn đấu đưa Phú Vang trở thành một trong những địa phương đứng đầu cả tỉnh về chất lượng giáo dục, đào tạo tương xứng với sự phát triển KT-XH nhanh, bền vững của tỉnh.

Năm học 2023 – 2024, huyện Phú Vang có hơn 24.407 học sinh ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS, với 775 lớp. Bên cạnh xây dựng mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập, huyện Phú Vang cũng quan tâm đến việc tăng cường số lượng lẫn chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Hiện toàn ngành giáo dục có 1.723 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó cán bộ quản lý là 126 người, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn của giáo viên trong toàn ngành đạt tỷ lệ cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp cận những kiến thức mới vào đào tạo

Đại học Huế đón nhiều giáo sư (GS), chuyên gia đầu ngành đến chia sẻ kiến thức mới. Không chỉ là dịp để tiếp cận được kiến thức, mà qua đó phần nào còn khẳng định thương hiệu của Đại học Huế.

Tiếp cận những kiến thức mới vào đào tạo
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

TIN MỚI

Return to top