ClockThứ Bảy, 16/03/2024 15:02

Định hướng đúng - Tiến bước tự tin

TTH.VN - Ngày 16/3, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh phối hợp với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức chương trình Hành trình trải nghiệm ước mơ năm 2024 dành cho học sinh lớp 9 ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Truyền thông định hướng nghề nghiệp cho học sinh Sôi động ngày hội bóng đá sinh viênNhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

Học sinh tham quan, trải nghiệm các ngành nghề đào tạo tại Trường cao đẳng Công nghiệp Huế 

Gần 500 em học sinh thuộc các Trường THCS Trần Phú, Thủy Bằng và Chu Văn An được tư vấn chuyên đề “Định hướng đúng - Tiến bước tự tin”. Qua đó, giúp học sinh có những hướng đi và lựa chọn đúng đắn sau khi tốt nghiệp THCS; cung cấp những chế độ, chính sách khi tham gia học nghề hệ 9+.

Đại diện Trường cao đẳng Công nghiệp Huế cũng tham gia tư vấn, giới thiệu chung về đặc điểm của các ngành nghề, chuyên ngành đào tạo tại trường và các cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, các em còn được tham quan và trải nghiệm nghề nghiệp tại các khoa, phòng thực hành của trường như: phòng thực hành sửa chữa xe máy; phòng đào tạo nghề may…

Đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh cho biết, hoạt động nhằm tạo cơ hội cho học sinh được tiếp cận trải nghiệm nghề nghiệp thực tế. Từ đó, giúp các em có cái nhìn mới trong việc lựa chọn ngành nghề và chương trình đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng của bản thân.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
AgriDrone tư vấn máy bay phun thuốc sạ lúa rải phân DJI T50

Máy bay phun thuốc sạ lúa rải phân DJI T50 là một công cụ không thể thiếu cho ngành nông nghiệp hiện đại. Với công nghệ tiên tiến và hiệu quả vượt trội, máy bay DJI T50 giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Hãy cùng AgriDrone tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé.

AgriDrone tư vấn máy bay phun thuốc sạ lúa rải phân DJI T50
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Return to top