ClockThứ Hai, 18/12/2023 11:27

Học sinh cần làm gì trước phương án thi tốt nghiệp mới

TTH - Bắt đầu từ năm 2025, học sinh cuối cấp trung học phổ thông (THPT) sẽ thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Việc thay đổi phương án thi tốt nghiệp THPT sao cho phù hợp với chương trình mới đang được xã hội đặc biệt quan tâm.

Từ năm 2025, học sinh thi tốt nghiệp THPT với 4 mônThông tin mới nhất về phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025Chuẩn bị cho kỳ thi mới

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh cần lựa chọn tổ hợp thi để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Tiến Lê 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, thí sinh thi 2 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm: Ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học và công nghệ. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Còn hơn một năm nữa các em mới bước vào kỳ thi tốt nghiệp theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, với mục tiêu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh cùng với sự đổi mới toàn diện và đồng bộ từ chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đòi hỏi các em học sinh phải đổi mới phương pháp học, phương pháp ôn luyện và làm bài kiểm tra để đáp ứng với yêu cầu mới.

Ngay từ bây giờ các em cần xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; sở thích năng lực và nhu cầu của thị trường lao động để định hướng nghề nghiệp. Sau khi xác định ngành học, các em cần lưu ý trường đại học các em chọn sẽ tuyển sinh bằng hình thức nào, những tổ hợp nào liên quan nhiều nhất. Sau khi chọn tổ hợp thi tốt nghiệp, học sinh cần xây dựng kế hoạch học tập. Điều cần lưu ý là phải học đều tất cả các môn, bởi môn học nào, hoạt động nào cũng có vai trò nhất định trong việc hình thành năng lực, phẩm chất của học sinh.

Để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt mục tiêu đầu ra, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các em cần lưu ý phải đảm bảo các yêu cầu cần đạt của các môn học. Bởi các năng lực, phẩm chất hình thành cho học sinh trung học đã được cụ thể hóa bằng những yêu cầu cần đạt ở từng môn học.

Học sinh cần chú ý đổi mới phương pháp học. Chương trình giáo dục phổ thông 2006 chủ yếu định hướng trang bị kiến thức, kỹ năng và việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên là chuyển từ phương pháp dạy học truyền thống sang phương pháp dạy học tích cực. Tuy nhiên, về cơ bản vẫn còn nặng về trang bị kiến thức và kỹ năng làm bài tập theo yêu cầu thi cử. Vì vậy mà lâu nay các em đã quen với phương pháp học để thi, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn còn hạn chế.

Với chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu học sinh phải tự lực chiếm lĩnh kiến thức để phát triển năng lực, phẩm chất của bản thân. Thầy, cô giáo sẽ dần chuyển vị trí từ “người dạy” sang vị trí là người “tổ chức, định hướng” hoạt động học của học sinh nhằm giúp học sinh làm chủ kiến thức, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống. Điều này đòi hỏi các em học sinh phải hình thành thói quen và năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cùng với các năng lực chung và năng lực đặc thù của bộ môn mà các em lựa chọn.

Đối với những học sinh muốn chọn ngành học mà mình yêu thích, nhưng điểm học ở các môn thi trong tổ hợp lựa chọn liên quan chưa đạt thì ngay từ bây giờ, các em phải xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, dành nhiều thời gian và tìm sự trợ giúp, hướng dẫn từ các thầy cô, các chuyên gia có kinh nghiệm để giúp các em. Điều quan trọng là, phải đổi mới cách học, các em có thể tham khảo nhiều bộ sách giáo khoa để học nhưng cần chú ý phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần đạt của chương trình môn học.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp theo chương trình mới, chắc chắn sẽ có nhiều điểm mới, các em cần theo dõi và tìm hiểu kỹ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đề án tuyển sinh của các trường đại học để chủ động thực hiện đúng theo yêu cầu, tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. 

Nguyễn Thị Hoa Phượng
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 26 – 29/6. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thực hiện theo đúng tiến trình và sớm hơn mọi năm.

Điểm mới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sắp tới, các trường THPT đều có chiến lược, lộ trình bồi dưỡng, ôn tập bài bản cho học sinh, dạy đến đâu phải chắc kiến thức đến đó.

Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

Trong hai ngày 16 và 17/4, tất cả học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh tham gia làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là bước khảo sát kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

TIN MỚI

Return to top