ClockThứ Tư, 31/03/2021 13:15

Nam Đông liên kết xây dựng “cộng đồng học tập”

TTH - Xây dựng “cộng đồng học tập” được huyện Nam Đông xác định là nhiệm vụ hàng đầu và có sự liên kết chặt chẽ giữa Hội Khuyến học với các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Chăm lo khuyến học, khuyến tàiKhuyến học, khuyến tài ở vùng cao Nam Đông

Học sinh tại Trường tiểu học Hương Hữu (Nam Đông) được học tập trong môi trường thân thiện. Ảnh: MN

Hội Khuyến học Nam Đông sớm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Hội tham mưu UBND huyện có quyết định củng cố Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã; đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hằng năm và đề nghị UBND huyện ban hành quyết định công nhận “Cộng đồng học tập cấp xã”.

Luôn được cấp hội từ huyện đến cơ sở quan tâm, hoạt động xây dựng xã hội học tập vững mạnh đã đóng góp thiết thực vào việc đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Qua phong trào, Nam Đông hiện có trên 50% gia đình được bầu chọn danh hiệu  “Gia đình học tập”; khoảng 80% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; trên 90% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.  

Hương Giang là xã nhiều năm liền được công nhận “Cộng đồng học tập”. Đây là địa phương nổi tiếng cả nước với mô hình “Tiếng kẻng khuyến học”. Nhằm duy trì sự học, không để con em phải bỏ học giữa chừng nên chính quyền thôn Thuận Hòa đã lập ra ban “Chăm lo sự nghiệp giáo dục” với mô hình “Tiếng kẻng khuyến học”. Cứ vào tầm 7g tối mỗi ngày (trừ mùa hè), cán bộ trong ban đánh một hồi kẻng để báo cho các em học sinh đến giờ học bài… Nhờ thế, các em ý thức được việc học, nhiều em có gia cảnh khó khăn cũng đã nỗ lực vươn lên học giỏi.

Ông Phan Chuyển, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hương Giang chia sẻ kinh nghiệm, phải hết sức chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập. Theo ông Chuyển, đây không phải là công việc mới nhưng nếu thiếu quan tâm, không tập trung lãnh, chỉ đạo thì khó đạt kết quả tốt. Hội Khuyến học phải tham mưu để xây dựng kế hoạch hằng năm rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ, đặc biệt phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Hội Khuyến học Nam Đông luôn chú trọng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng xã hội học tập. Hằng năm, hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ từ huyện đến cơ sở; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan tham mưu UBND huyện đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã hằng năm và theo dõi, chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động.

Đặc biệt, trong các năm từ 2017 đến 2019, Hội Khuyến học Nam Đông phối hợp với Huyện đoàn và Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức cấp phát hơn 500 suất cơm, 2.000 hộp sữa, 500 chiếc bánh miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Thực tiễn ở Nam Đông cho thấy, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy địa phương, được tạo điều kiện thuận lợi từ phía chính quyền các cấp, sự nhiệt tình tham gia của các đơn vị cơ quan, họ tộc và các tầng lớp Nhân dân, không thể thiếu được việc liên kết trong phong trào xây dựng "cộng đồng học tập".

THU HUẾ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Điểm trường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ngoài tượng Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương, Thừa Thiên Huế có thêm một công trình mang tên người nhạc sĩ tài hoa: Điểm trường Trịnh Công Sơn tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông vừa được khánh thành hôm 24/4.

Điểm trường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương
Diện mạo mới đô thị Huế

Đô thị Huế đang đổi thay trên một diện mạo mới - diện mạo của đô thị trong lòng thành phố trực thuộc Trung ương.

Diện mạo mới đô thị Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top