ClockThứ Ba, 05/09/2023 10:10

Trên 287.600 học sinh Huế hân hoan bước vào năm học mới

TTH.VN - Sáng nay 5/9, hơn 287.633 học sinh trên toàn tỉnh dự lễ khai giảng, hân hoan bước vào năm học mới 2023-2024.

Chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho năm học mớiNáo nức tựu trường

 

10h05

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 – 2023 của UBND tỉnh cho Trường THPT Hà Trung 

Sáng 5/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu đã đến dự, chung vui với thầy và trò Trường THPT Hà Trung, xã Vinh Hà (Phú Vang) trong ngày khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Cùng dự, chung vui với thầy và trò Trường THPT Hà Trung còn có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy Phú Vang và xã Vinh Hà.

Năm học mới này, Trường THPT Hà Trung đón 220 em học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 600 em. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2023 - 2024, Trường THPT Hà Trung nỗ lực phấn đấu dạy tốt học tốt.

leftcenterrightdel
Nụ cười của các em thơ trong ngày đầu năm học mới  

“Học tập là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, đội ngũ thầy và trò của trường luôn giữ vững niềm đam mê, sáng tạo; đóng góp tích cực vào sự nghiệp trồng người; giữ vững môi trường giáo dục vững mạnh toàn diện”, thầy giáo Đặng Văn Minh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Trung khẳng định.

Trò chuyện với đội ngũ thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT Hà Trung, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu mong muốn trường không ngừng nỗ lực cố gắng dạy tốt, học tốt.

Mỗi thầy, cô giáo là những tấm gương sáng để các em học sinh học tập, noi theo. Mong các em học sinh của trường gặt hái được những thành công trong học tập.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã tặng hoa và trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023 của UBND tỉnh cho Trường THPT Hà Trung.

10h10

Hơn 1.400 học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP. Huế) có buổi khai giảng năm học mới 2023-2024 trong sáng 5/9 ngắn gọn, vui tươi và sôi động. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến chúc mừng và chia vui cùng các em học sinh và thầy cô giáo nhà trường

leftcenterrightdel

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ (thứ hai, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng thầy cô và học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024

Đúng 7h, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Ngay sau nghi thức chào đón 364 “tân binh” lớp 6, là phần đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục.

Tiếp đó, hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng ngắn gọn, nhấn mạnh đến thông điệp mà nhà trường muốn trao gửi đến các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh; khen và tặng quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc.

Cô Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương nhấn mạnh, năm học mới 2023-2024 là năm học “đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Bên cạnh việc phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, trường sẽ chú trọng thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, đảm bảo an toàn trường học, chủ động phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng đã tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai giảng. Sau phần lễ ngắn gọn chưa đến 60 phút là phần hội dành cho các em học sinh với những điệu nhảy flashmob vui tươi, sông động cùng những trò chơi.

10h18

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đến dự, chia vui cùng thầy cô giáo, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học trong ngày khai giảng năm học 2023-2024. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Quốc học Huế 

Năm học này, Trường THPT chuyên Quốc học Huế đón 420 học sinh khối 10 trúng tuyển vào trường, trở thành học sinh khóa 127.

Những năm qua, Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã khẳng định tầm vóc, danh tiếng của một ngôi trường giàu truyền thống. Năm học 2022-2023, các học sinh đã đạt 62 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia với 2 giải Nhất, 17 giải Nhì, 18 giải Ba và 25 giải Tư, được xếp thứ 7 toàn quốc.

Đặc biệt, em Nguyễn Minh Tài Lộc, lớp 12 chuyên lý 1 đạt Bằng khen trong Kỳ thi vật lý châu Á Thái Bình Dương được tổ chức tại Mông Cổ; em Nguyễn Minh Triết, học sinh lớp 11 chuyên lý 1 xuất sắc mang cầu truyền hình lần thứ 6 về cho Thừa Thiên Huế trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do VTV3 tổ chức; em Đậu Nguyễn Thái Bình, lớp 10 toán 1 và em Trần Hoàng Nguyên, lớp 10 Anh 1 giành giải Nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia…

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc  

Năm học 2023-2024, nhà trường tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Tiếp tục xây dựng và phát triển trường trở thành cơ sở giáo dục có chất lượng cao, nâng số lượng, chất lượng các giải quốc gia, phấn đấu có học sinh tham dự đội tuyển Olympic quốc tế. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới. Tăng cường rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, kỹ năng tranh biện và kỹ năng hội nhập…

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua nhằm hưởng ứng các chủ trương, nghị quyết của lãnh đạo tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Dịp này, Trường THPT chuyên Quốc học Huế vinh dự đón nhận cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT” năm học 2022-2023 do UBND trao tặng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng khen thưởng những học sinh đạt thành tích học tập tốt trước khi bước vào năm học mới.

10h28

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng tập thể giáo viên Trường THPT Phú Bài chào đón học sinh đầu cấp tại lễ khai giảng

Ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đến dự, chung vui với tập thể thầy và trò Trường THPT Phú Bài (TX. Hương Thủy) trong lễ khai giảng

Năm học 2022-2023, Trường THPT Phú Bài có tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi gần 90%; tỷ lệ tốt nghiệp  THPT đạt hơn 99,7%, cao hơn mặt bằng chung toàn quốc và toàn tỉnh; ngoài đề tài đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp quốc gia, tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, học sinh của trường giành được giải Ba - đề tài đạt giải cao nhất của tỉnh.

Năm học 2023-2324, Trường THPT Phú Bài có 1.470 học sinh. Năm học mới, trường phấn đấu 100% tốt nghiệp THPT; tăng phổ điểm bình quân các môn thi; phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục; được công nhận lại trường chuẩn quốc gia...

Cùng với toàn tỉnh, hơn 25 ngàn học sinh của 4 cấp học trên địa bàn TX. Hương Thủy vui mừng đón chào năm học mới 2023-2024.

Năm học mới 2023-2024, TX. Hương Thủy đặt mục tiêu tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT trên 99%, khối GDTX trên 90%; phấn đấu xếp vị trí thứ 3 trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 39/40 trường, đạt tỷ lệ trên 97%, dẫn đầu toàn tỉnh.

Dịp này, TX. Hương Thủy có 3 đơn vị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2022-2023, gồm các trường: Tiểu học Thủy Lương, THCS Thủy Châu và mầm non Thủy Thanh 1.

10h35

Năm học 2023 - 2024, Trường THPT An Lương Đông (huyện Phú lộc) chào đón 571 học sinh lớp 10. Nhà trường đặt mục tiêu trọng tâm cho năm học mới là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh để hình thành những công dân có đủ tri thức, đạo đức và khát vọng cống hiến.

leftcenterrightdel
 UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường THPT An Lương Đông. Ảnh: Hữu Phúc 

Năm học 2022 - 2023, chất lượng giáo dục của nhà trường giữ ổn định và cao hơn so với năm trước. Học sinh của trường được vinh danh trong hội thi học sinh giỏi tỉnh với 39 giải, xếp thứ 8 toàn tỉnh. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đã 99,4%. 

Tại lễ khai giảng sáng 5/9, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng hoa và Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023” của UBND tỉnh cho Trường THPT An Lương Đông.

10h48

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao cờ thi đua cho Trường tiểu học Thủy Lương 

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu học sinh trong cả nước đón chào năm học mới, thầy trò Trường tiểu học Thủy Lương, thị xã Hương Thuỷ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng với các em học sinh.

Trường tiểu học Thủy Lương là một trong những ngôi trường đạt được nhiều thành tích trong năm học vừa qua. Kết quả chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt 5 giải cấp quốc gia, 34 giải cấp tỉnh và 37 giải cấp thị xã. Phong trào thi đua “dạy tốt” có nhiều bước tiến với 1 giáo viên đạt giải nhì cấp quốc gia giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, 5 giáo viên đạt giải cuộc thi thiết bị dạy học số lần thứ I, 3 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đạt giải... Với những thành tích đó, Trường tiểu học Thủy Lương được UBND tỉnh tặng bằng khen, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Trong năm học 2023 – 2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đại trà, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chất lượng các môn năng khiếu, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa nội dung giáo dục con người Huế, văn hóa Huế tích hợp trong chương trình giáo dục địa phương để giảng dạy cho học sinh. Đồng thời, tập trung tạo bước đột phá trong việc thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 4 và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đổi mới chương trình lớp 5 vào năm học 2024 – 2025.

11h10

leftcenterrightdel
Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định (bìa phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho lãnh đạo nhà trường 

Dự lễ khai giảng tại Trường THCS Thống Nhất có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban ngành.

Năm học 2022-2023, Trường THCS Thống Nhất đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường khối đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, đạt 2 huy chương Bạc IOE, 1 huy chương Đồng cuộc thi Seamo 2022 cấp Quốc gia; 41 giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 89 giải cấp thành phố; đạt giải Nhì toàn đoàn học sinh giỏi cấp thành phố. Đồng thời, trường vinh dự được công nhận Tập thể lao động xuất sắc năm học 2022- 2023 và được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Năm học 2023-2024, Trường THCS Thống Nhất có 1.252 học sinh, trong đó có 377 học sinh lớp 6 - những học trò nhỏ nhất của bậc trung học. Với những kết quả đạt được, tập thể thầy cô giáo và học sinh của trường tiếp tục nỗ lực, thi đua dạy tốt học tốt để đạt được nhiều thành tích trong năm học mới.

Cũng trong sáng 5/9, các thành viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh đã đến dự, chung vui, động viên đội ngũ giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh trong ngày khai trường, đặc biệt là tại hai địa bàn miền núi Nam Đông và A Lưới.

leftcenterrightdel
CSGT trao các phần sữa đến các em nhỏ trong sáng khai giảng năm học mới  

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ của Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh đã đến trao tặng sữa, đồ ăn sáng, dụng cụ học tập hỗ trợ các em học sinh đến trường.

Theo đó, tại các trường tiểu học, THPT trên địa bàn, đơn vị đóng quân, cán bộ, chiến sĩ của Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh đã trao tận tay các em học sinh những phần quà, nhằm kịp thời động viên các em đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Với đặc thù nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa, ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đến các điểm trường để tiếp sức cho các em học sinh và phụ huynh.

 

 

leftcenterrightdel
Đại tá Hà Văn Ái (ở giữa) trao tặng xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: TRẦN TÌNH

Tại Trường trung học cơ sở - Dân tộc nội trú huyện A Lưới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện chương trình trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh của trường.

Đây là món quà ý nghĩa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em có thêm động lực để cố gắng vươn lên trong học tập, giúp các em có phương tiện đến trường. Đồng thời, cũng kịp thời động viên, khích lệ các em tiếp tục vững bước trên hành trình vượt khó, học giỏi, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.

leftcenterrightdel
 Có xe đạp giúp quãng đường đến trường của học sinh vùng cao Nam Đông thêm gần. Ảnh: Minh Nguyên    

Dự khai giảng năm học mới tại huyện Nam Đông, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trao trao tặng 50 xe đạp cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH&THCS Kim Đồng, Trường THCS Hương Hòa và Trường THCS Bán trú Long Quảng. Ngoài ra, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cũng hỗ trợ 70 triệu đồng cho thư viện tại Trường TH&THCS Kim Đồng và Trường THCS Hương Hòa.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục huyện Nam đông, cùng với các địa phương trong tỉnh, lễ khai giảng năm học mới được các trường trên địa bàn huyện tổ chức với tinh thần nhanh, gọn và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi cho các em học sinh trước khi bắt đầu bước vào một năm học mới.

Năm học 2023 - 2024, toàn huyện có 501 học sinh nhập học lớp 1 (đạt tỷ lệ 100%) và 554 em học sinh nhập học lớp 6 (đạt tỷ lệ hơn 99,4% ). Tổng kinh phí đầu tư cho năm học mới trên 61 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng mới 29 phòng học, phòng chức năng, tường rào, nhà xe với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng; sửa chữa cơ sở vật chất trên 16 tỷ đồng; mua sắm thiết bị dạy học trên 10 tỷ đồng.

Nhóm PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top