ClockThứ Tư, 08/06/2022 20:06

Triển khai thí điểm học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TTH.VN - Chiều 8/6, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học (ĐH) Huế đã tổ chức Hội thảo “Triển khai thí điểm học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo".

Chương trình cố vấn khởi nghiệp mang lại nhiều lợi íchKết nối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạoTập trung phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo8 ý tưởng vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học HuếXây dựng chương trình cố vấn khởi nghiệp

Giáo sư Martin Valcke, Trường ĐH Ghent (Vương quốc Bỉ) chia sẻ quan điểm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thông qua diễn giả đến từ các trường ĐH, doanh nghiệp và một số đơn vị trực thuộc ĐH Huế, hội thảo đã đánh giá bối cảnh trong nước và quốc tế về đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường ĐH. Không chỉ làm rõ vai trò, sự cần thiết của việc triển khai học phần này, các chuyên gia, khách mời còn chia sẻ, đánh giá hiện trạng, chỉ ra vấn đề thực tiễn khi triển khai học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các đơn vị.

Ngoài ra, Hội thảo còn giới thiệu các mô hình, yêu cầu đối với giảng viên giảng dạy học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như thảo luận các giải pháp. Từ đó tạo tiền đề để triển khai hiệu quả hơn Quyết định số 1178/QĐ-ĐHH của Giám đốc ĐH Huế về việc ban hành đề cương chi tiết Học phần Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các chương trình đào tạo trình độ ĐH của ĐH Huế.

Hội thảo “Triển khai thí điểm học phần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" nằm trong khuôn khổ dự án hợp phần “Tăng cường thể chế ĐH” thuộc Chương trình VLIR-IUC do Vương quốc Bỉ tài trợ. Dự án bao gồm chuỗi các hội thảo, tập huấn chuyên đề về đổi mới sáng tạo trong giáo dục ĐH, chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, ĐH Huế kết nối với doanh nghiệp... được diễn ra từ ngày 6 – 10/6/2022.

Tin, ảnh: Mai Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

TIN MỚI

Return to top