ClockChủ Nhật, 18/06/2023 20:33

Trường đại học Kinh tế trao bằng cho 96 tân thạc sĩ và 353 tân cử nhân

TTH.VN - Chiều 18/6, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ cho các học viên khóa K22, khóa học 2021 - 2023 và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa học 2019-2023 và các khóa khác.

Gần 500 cơ hội việc làm và thực tập sinh cho sinh viênTrao bằng cho hơn 800 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhânHơn 2.400 cơ hội việc làm, thực tập sinh cho sinh viên2 dự án của sinh viên Đại học Huế vào chung kết cuộc thi khởi nghiệpĐa dạng chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu raXét tuyển đại học hệ chính quy ngành thứ 2 năm 2023

leftcenterrightdel
 Trao bằng thạc sĩ cho 96 học viên

Tại buổi lễ, Trường đại học Kinh tế đã trao bằng cho 96 tân thạc sĩ; trong đó, có 8 học viên đạt điểm trung bình chung học tập từ 8 điểm trở lên, chiếm 8,3%; còn lại 88 học viên đạt điểm trung bình chung học tập từ 6,6 đến 7,9 điểm, chiếm 91,7%. Không có học viên nào có điểm trung bình chung học tập dưới 6,5 điểm.

Về kết quả bảo vệ luận văn thạc sĩ, trong 96 học viên xét tốt nghiệp và cấp bằng đợt này, có 9 học viên có điểm bảo vệ luận văn từ 9 điểm trở lên, chiếm 9,4%; còn lại 87 học viên có điểm bảo vệ luận văn từ 8,5 đến 8,9 điểm, chiếm 90,6%.

Khoá học được tổ chức theo hình thức học chế tín chỉ đào tạo tập trung theo Thông tư 15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua 2 năm học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn, chương trình đào tạo đã trang bị cho các học viên đầy đủ các khối kiến thức chung, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ với khối lượng hoàn thành là 60 tín chỉ; trong đó, có 48 tín chỉ (15 học phần) được bố trí học tập trung tại lớp, thực hiện luận văn trong thời gian 8 tháng với dung lượng 12 tín chỉ.

Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế bắt đầu đào tạo sau đại học từ năm 1999. Đến nay, trường có 5 ngành đào tạo thạc sĩ gồm: Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ tài chính, Kinh tế chính trị và Kinh tế nông nghiệp, với 3.456 thạc sĩ đã tốt nghiệp; đào tạo 3 ngành tiến sĩ là: Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế chính trị, với 36 tiến sĩ đã tốt nghiệp.

leftcenterrightdel
 Khen thưởng các tân cử nhân đã có nhiều thành tích học tập, hoạt động đoàn thể trong khóa học vừa qua

Cũng trong chiều 18/6,  Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức lễ trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa học 2019 - 2023 và các khóa khác.

Trong số 353 sinh viên được công nhận tốt nghiệp và trao bằng cử nhân, có 12 sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, chiếm 3,4%; 50 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm 14,2% và 266 sinh viên đạt loại khá, chiếm 75,4%.

Đối với các khóa trước, số sinh viên được xét tốt nghiệp lần này là 51 sinh viên, bao gồm 44 sinh viên các khóa trước và 77 sinh viên các loại hình đào tạo liên thông, văn bằng 2, chương trình thứ 2.  

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng được các ưu đãi từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện

Ngày 26/12, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp với Vụ thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công thương tổ chức “Hội thảo hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, tận dụng ưu đãi từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)”.

Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng được các ưu đãi từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện

TIN MỚI

Return to top