ClockChủ Nhật, 21/05/2023 08:52

100 thí sinh toàn quốc về Huế dự thi các môn năng khiếu

TTH.VN - 73 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã về Huế tham dự kỳ thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu đợt 2 để xét tuyển vào các ngành tại Trường đại học (ĐH) Nghệ thuật, ĐH Huế, diễn ra ngày 21/5.

Hơn 200 thí sinh dự thi đánh giá năng lực các môn năng khiếuTừ 10/4, Đại học Huế nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếuHơn 550 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu

leftcenterrightdel
Cán bộ coi thi phát giấy vẽ cho thí sinh 

Sau khi làm các thủ tục dự thi liên quan, thí sinh dự thi 2 môn năng khiếu trong hai buổi sáng và chiều, gồm: Hình hoạ, trang trí.

Các môn thi năng khiếu là điều kiện bắt buộc trong phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 hoặc dựa vào điểm học bạ kết hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu đối với các ngành năng khiếu, gồm: Sư phạm mỹ thuật, Hội hoạ, Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.

Ngoài các môn thi năng khiếu, thí sinh muốn trúng tuyển phải đáp ứng điều kiện xét tuyển về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết quả học bạ.

Trước đó, trong kỳ thi đánh giá năng lực các môn năng khiếu tại Trường ĐH Nghệ thuật đợt 1 đã có 67 thí sinh tham dự kỳ thi. Dự kiến, đợt 3 diễn ra vào ngày 5/7.

Trước đó, ngày 20/5, ĐH Huế tổ chức kỳ thi các môn năng khiếu vào ngành Giáo dục Thể chất thuộc Khoa Giáo dục Thể chất đợt 1 cho 27 thí sinh từ nhiều địa phương trong cả nước.

Năm nay, thí sinh thi môn năng khiếu gồm các nội dung: Nằm ngửa gập bụng 1 phút; Nằm sấp chống đẩy 1 phút. Điểm môn thi năng khiếu hệ số 2 khi xét tuyển.

Trước khi chính thức tham gia các nội dung thi, Hội đồng thi đã tổ chức kiểm tra thể hình theo quy định (thí sinh có thể hình cân đối, không dị hình, dị tật, nam cao 1,63m và nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,53m và nặng 40kg trở lên).

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

Trong hai ngày 16 và 17/4, tất cả học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh tham gia làm bài thi khảo sát theo đề chung, được tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây được xem là bước khảo sát kiến thức trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12
Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6. Như vậy, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng đánh dấu ngưỡng cửa bước vào tương lai.

Để ôn thi các môn khoa học xã hội hiệu quả
Return to top