ClockThứ Ba, 16/04/2024 06:54

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Gỡ khó từ sự đoàn kết, linh hoạt

TTH - Xuất phát điểm thấp, nhưng nhờ sự đoàn kết nỗ lực, linh hoạt vận dụng nhiều giải pháp, không ít trường học ở huyện Phú Lộc đã vượt khó để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Phú Vang có gần 90% trường học được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Một góc Trường mầm non Xuân Lộc (huyện Phú Lộc) 

Cái khó ló… giải pháp

Nhìn Trường mầm non Xuân Lộc bây giờ, ít ai biết được 3 năm trước, cảnh quan ngôi trường ở xã miền núi của huyện Phú Lộc còn khá thô sơ. Giữa ngổn ngang cái khó, tập thể giáo viên với sự hỗ trợ của chính quyền và người dân địa phương đã làm thay đổi diện mạo cảnh quan ngôi trường.

Cô giáo Trần Thị Khuyên, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Lộc kể, nhà trường có 2 cơ sở, trong đó có 1 cơ sở có 100% là người đồng bào Bru-Vân Kiều. Là xã miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên công tác xã hội hóa gần như không thể. Năm 2020, với sự quan tâm, động viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), chính quyền địa phương, cô Khuyên vận động giáo viên đoàn kết nỗ lực, chung tay để cải tạo ngôi trường. Từ việc trồng cây xanh, không gian phòng học đến toàn bộ cảnh quan ngôi trường, khu vui chơi, các giáo viên cùng với các lực lượng hỗ trợ đã nỗ lực góp công để làm đẹp ngôi trường. Cô Khuyên xúc động chia sẻ: “Có sự ủng hộ của huyện, ngành giáo dục, sự đồng lòng, góp sức của giáo viên, lãnh đạo trường thống nhất vận dụng linh hoạt các nguồn để cải tạo trường. Đến đầu tháng 4/2024 đã cơ bản đáp ứng được tất cả các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia để đón đoàn đánh giá về thẩm định”.

Mầm non có lẽ là bậc học gặp nhiều khó khăn nhất trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Theo bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc, cái khó đó đến từ đặc thù các trường mầm non toàn bộ là giáo viên nữ, trong khi việc xây dựng môi trường học cho trẻ có nhiều mảng, nhiều yêu cầu hơn. Tuy nhiên, sự đồng lòng đoàn kết, nỗ lực vượt khó sẽ đem lại được kết quả tốt.

Thực tế, trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huyện Phú Lộc có bất lợi về xuất phát điểm thấp, tỷ lệ các trường đạt điều kiện theo chuẩn trước đây thấp. Song, theo lãnh đạo ngành giáo dục địa phương, đến nay, nhiều trường lại có bước tiến nhanh, chắc, đáp ứng theo quy định mới, yêu cầu cao hơn là Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện cho biết, đến tháng 3/2024, toàn huyện có 37/64 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 57,81%, trong đó có 10/23 trường mầm non (tỷ lệ 43,48%), 14/20 trường tiểu học (tỷ lệ 70%), 10/17 trường THCS, TH&THCS (tỷ lệ 58,82%), 3/4 trường THPT, tỷ lệ 75%. “Đến đầu tháng 4/2024, có 10 trường đã nộp hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đang chờ đoàn đánh giá ngoài để công nhận. Nếu tỉnh đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường đã nộp hồ sơ thì toàn huyện có 47/64 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 73,44%. Còn nếu đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định cũ của Bộ GD&ĐT thì đến nay khả năng huyện có đến 56/64 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 87,5%”, đại diện Phòng GD&ĐT huyện chia sẻ.

Kết quả trên chưa phải quá nổi trội, nhưng nếu so với mức xuất phát điểm thấp, đó đã là một sự nỗ lực rất lớn. “Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025, HĐND, UBND huyện đã ban hành nghị quyết, đề án liên quan, đặc biệt là xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, bổ sung các nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng. Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ và linh hoạt các giải pháp, tạo sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể các trường đã nỗ lực vượt khó để xây dựng trường đạt chuẩn”, bà Hương chia sẻ.

 Các cô giáo Trường MN Xuân Lộc chung tay cải tạo, làm đẹp cảnh quan ngôi trường

Giải quyết những hạn chế

Có nhiều chuyển biến tích cực, song, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện Phú Lộc vẫn còn nhiều trăn trở. Chất lượng giáo dục đại trà tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều giữa các trường, các địa phương. Một số trường chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa đủ diện tích theo quy định do vướng quy hoạch, như: Trường TH Bình An, TH Lộc Tiến, MN Lộc Tiến; một số trường còn vướng mắc chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số trường còn thiếu giáo viên giảng dạy nhưng không có nguồn để tuyển dụng…

Nguyên nhân của vấn đề trên ngoài ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm gián đoạn nhiều hoạt động thì còn do một số trường, nhất là cấp trung học, cơ sở chất lượng giáo dục đại trà chưa cao do chưa có các giải pháp quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và một số học sinh chưa có ý thức học tập, chưa có sự quan tâm của gia đình. Cơ sở vật chất theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT yêu cầu cao nên một số trường chưa đáp ứng được…

Đối mặt khó khăn không hẳn khiến ngành giáo dục và các trường chùn bước. Ngược lại, trên chính những kinh nghiệm đã làm được ở các trường, yêu cầu đặt ra là các trường phải vận dụng nhiều giải pháp để vừa gỡ khó, vừa đạt được mục tiêu. Trong đó, đến hết năm 2024, phấn đấu có 51/64 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 78,13%.

Bên cạnh việc huy động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục huyện Phú Lộc định hướng sẽ quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, giảm thiểu điểm trường lẻ; tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư thêm cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cơ sở giáo dục.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng thành phố xanh từ những vạch sơn vỉa hè

Việc sơn xanh một phần vỉa hè một số tuyến giao thông nằm trong Khu đô thị mới An Vân Dương (TP. Huế) nhằm đảm bảo an toàn cho người đi xe đạp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng thành phố xanh.

Xây dựng thành phố xanh từ những vạch sơn vỉa hè
Khởi công xây dựng Nhà Nhân ái cho hộ nghèo ở Phong Sơn

Ngày 25/7, Huyện đoàn Phong Điền phối hợp với Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Nhân ái cho hộ gia đình chị Châu Thị Yến, ở thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

Khởi công xây dựng Nhà Nhân ái cho hộ nghèo ở Phong Sơn
Xây dựng thương hiệu cho chè xanh Thủy Bằng

Chè xanh Thủy Bằng, TP. Huế vốn rất nổi tiếng với diện tích trồng chè lớn với khoảng 35ha đất gò đồi trồng chè, là sản phẩm chè sạch, khi uống đậm vị, luôn được người dùng đón nhận... Nay, sản phẩm chè xanh của Thủy Bằng được biết đến nhiều hơn, khi nhiều hộ trồng chè đã liên kết, xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm của mình.

Xây dựng thương hiệu cho chè xanh Thủy Bằng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tâm huyết xây dựng đội ngũ trí thức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tâm huyết xây dựng đội ngũ trí thức
Giảm nhiệt cho đô thị

Những ngày nắng nóng, nhất ở khu vực đô thị - nơi có nhiều nhà xi măng bê tông hấp thu nhiệt lượng cao sẽ làm cho đô thị nóng hơn. Để “giảm nhiệt” cho đô thị cần nhiều giải pháp; trong đó tăng cường những “mảng xanh” cần được xem trọng.

Giảm nhiệt cho đô thị

TIN MỚI

Return to top