ClockThứ Ba, 26/06/2018 09:19

Hàng nghìn người phải sơ tán do cháy rừng ở California, Mỹ

Hàng nghìn người đã phải sơ tán ngày 25/06 sau khi các đám cháy rừng lớn lan tới một khu vực ở miền bắc bang California.

2017 là năm nóng thứ hai trong lịch sửCháy rừng ở California, quận Cam báo động đỏIndonesia: Mức độ cháy rừng giảm đáng kểCháy rừng ở California: Ít nhất 40 người thiệt mạng chỉ trong một tuầnCháy rừng ở California: Số người chết đã lên đến 31

Hàng nghìn người đã phải sơ tán ngày 25/06 sau khi các đám cháy rừng lớn lan tới một khu vực ở miền bắc bang California làm dấy lên lo ngại về các thiệt hại đáng kể trong mùa hè này. California là một trong những bang phải đối mặt với các vụ cháy rừng nhiều nhất nước Mỹ.  

Cảnh cháy rừng khủng khiếp ở California.
Hạn hán nghiêm trọng đã khiến nhiều bang miền Tây nước Mỹ phải đóng cửa các khu rừng quốc gia để đề phòng cháy rừng đồng thời đưa ra cảnh báo đối với toàn bộ khu vực phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.  Giới chức địa phương cho biết, thời tiết nóng bất thường, gió lớn và hạn hán là nguyên nhân của các vụ cháy bùng phát từ cuối tuần.

Thống đốc bang Jerry Brown ngày 25/06 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Lake , nơi đám cháy lớn nhất đã lan rộng khoảng 190km ở phía bắc San Francisco. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép giới chức địa phương được nhận các nguồn lực của bang cho công tác cứu hỏa và khắc phục hậu quả.

Đám cháy bùng phát ngày 23/06 đã khiến 3,000 người dân phải sơ tán và ít nhất 22 ngôi nhà đã bị thiêu trụi. Các vụ cháy rừng tại California trong năm 2017 đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và phá hủy một diện tích lớn trồng nho gây thiệt hại lên tới 10 tỷ USD.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Return to top