ClockThứ Năm, 02/11/2017 06:48

Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi sự bảo vệ nhiều hơn cho trẻ em trong các xung đột

TTH.VN - “Bảo vệ trẻ em nên là một khía cạnh quan trọng của một chiến lược toàn diện để giải quyết mâu thuẫn và duy trì hòa bình” – Hội đồng Bảo an tuyến bố trong cuộc họp gần đây nhất tại New York.

15.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi ngày do những căn bệnh có thể phòng ngừaUNICEF và các cơ quan đối tác Nam Sudan hỗ trợ 5.000 trẻ em lang thang về với gia đìnhClooney giúp 3.000 trẻ em tị nạn Syria đến trườngUNICEF: 1/4 trẻ em ở Bắc Phi, Trung Đông sống trong nghèo đóiUNICEF: 600 triệu trẻ em có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng

Trẻ em trở thành những người lính tại Séléka thuộc Cộng hòa Trung Phi (CAR). Ảnh: UN News

Phát biểu tại cuộc họp Hội Đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) António Guterres kêu gọi Chính phủ các nước nỗ lực triển khai kế hoạch hỗ trợ, cho phép trẻ em tiếp cận với giáo dục và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trước mối quan ngại sâu sắc về lạm dụng trẻ em trong vùng chiến tranh.

Tại phiên họp, Hội đồng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến “ quy mô và mức độ nghiêm trọng” trong vấn nạn lạm dụng nhân quyền và vi phạm luật nhân đạo đối với trẻ em như: bạo hành, lạm dụng tình dục, tác động tâm lý...

Với sự đồng ý của 15 quốc gia thành viên, Hội đồng Bảo an Hoa Kỳ nhấn mạnh quyền công dân, lợi ích của trẻ là những vấn đề cần được can nhắc kỹ lưỡng, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì liên quan đến trẻ em trong vùng chiến tranh. “Bảo vệ trẻ em nên là một khía cạnh quan trọng của một chiến lược toàn diện để giải quyết mâu thuẫn và duy trì hòa bình” 

Được biết, tình trạng trẻ em bị tước đoạn nhân quyền đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, với một lượng lớn trẻ em thiệt mạng tại Afghanistan, tỷ lệ trẻ em lao động nặng ở Syria và Somalia tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và bạo lực tình dục lan rộng ở trẻ em ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo, Nigeria, South Sudan và các nước khác.

Đan Lê (Lược dịch từ UN News)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Tờ Reuters ngày 9/9 đưa tin, Hoa Kỳ vừa thông báo với Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc vào tối thứ sáu rằng nước này dự kiến ​​sẽ triệu tập cuộc họp vào thứ hai tới để bỏ phiếu thông qua một dự thảo nghị quyết nhằm thiết lập thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên do chương trình hạt nhân của nước này.

Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua biện pháp trừng phạt Triều Tiên

TIN MỚI

Return to top