ClockThứ Ba, 08/04/2014 10:09

Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa Nghệ thuật ASEAN + 3 khai mạc vào sáng 19/4

TTH.VN - Chiều 7/4, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Festival 2014 đã có buổi làm việc với Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VH,TT&DL về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa Nghệ thuật ASEAN + 3 và Đêm nghệ thuật ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa Nghệ thuật ASEAN + 3 chính thức khai mạc vào sáng 19/4 tại khách sạn Indochine với sự tham dự của 15 quốc gia. Đến thời điểm này, mọi công tác tổ chức đang được Cục Hợp tác Quốc tế tập trung thực hiện và lên chương trình cụ thể cho từng hoạt động xung quanh hội nghị.

Đêm nghệ thuật ASEAN sẽ diễn ra từ lúc 20h ngày 19/4 tại sân khấu Điện Thái Hòa – Đại Nội Huế. Đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các quốc gia, thể hiện sự đa dạng về văn hóa, nghệ thuật của ASEAN, trong đó Thừa Thiên Huế (Việt Nam) sẽ trình diễn Ca khúc ASEAN (ASEAN Hymn) làm tiết mục mở màn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa nhấn mạnh, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Văn hóa Nghệ thuật ASEAN + 3 và Đêm nghệ thuật ASEAN là hoạt động trong chương trình Festival Huế 2014, là sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng mang tầm quốc gia và quốc tế, do vậy phải có sự phối hợp tổ chức thật chu đáo giữa Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VH,TT&DL và Thừa Thiên Huế. Đề nghị Cục Hợp tác Quốc tế nhanh chóng có chương trình, kịch bản cụ thể cho các hoạt động trong sự kiện này, trên cơ sở đó, yêu cầu các sở, ngành liên quan của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tích cực, chủ động phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế triển khai các hoạt động một cách an toàn, hiệu quả nhất, góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam, cũng như của Thừa Thiên Huế đến với bạn bè quốc tế.

Trần Dương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Return to top