ClockThứ Ba, 30/01/2018 06:58

Indonesia tiếp đón 15.000 lượt khách Trung Quốc dịp lễ Imlek

TTH.VN - Nhân dịp diễn ra ngày lễ quốc gia Indonesia (Imlek) sắp tới, nước này sẽ đón tiếp hơn 15.000 du khách Trung Quốc đến nghỉ dưỡng tại Bali.

Bali "đau đầu" với rác thải trên biểnIndonesia: Núi lửa Agung tiếp tục phun tràoSân bay quốc tế Bali bổ sung 477 chuyến bay trong dịp giáng sinhNúi lửa trở mình, du lịch lao đaoSân bay quốc tế Bali mở cửa trở lại

Du khách thưởng thức chương trình múa Kecak tại đền Uluwatu, ngoại ô Depasar, Bali. Ảnh: Asiaone News

Tờ Kopass số ra ngày 29/1 đưa tin, kể từ sau sự kiện hợp tác kinh doanh giữa các công ty du lịch và giới truyền thông Bắc Kinh, ba cơ quan du lịch địa phương của Indonesia bao gồm Tjendana Mandala Sakti, ProBali Pandu Wisata và Jetwing đã nhận được rất nhiều yêu cầu mua các gói du lịch đến đảo Bali từ du khách Trung Quốc. Cụ thể, Tjendana Mandala Sakti nhận được 6.000 yêu cầu, trong khi khoảng 5.000 du khách mua tour tại công ty ProBali Pandu Wisata và Jetwing là 4.000 yêu cầu.

Ngoài ra, vào ngày 15/2, tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Bali cũng sẽ mời và tiếp đón 1.500 công dân nước này đến Bali để kịp thưởng thức không khí lễ hội vào ngày 16/2.

Để khai thác nhiều hơn thị trường tiềm năng Trung Quốc, Bộ Du lịch Indonesia đã và đang nỗ lực triển khai rất nhiều hình thức quảng bá, khuyến mãi khác nhau bao gồm: quảng cáo trên đài truyền hình địa phương, quốc tế, từng bước tiếp cận người dân Trung Quốc thông qua công tác kết nối làm việc với các cơ quan truyền thông tại Bắc Kinh, Quảng Châu...

Được biết, Trung Quốc là quốc gia có lượng du khách đến Indonesia lớn nhất, với khoảng hơn 1,43 triệu du khách đã chọn Bali làm điểm đến du lịch vào năm 2017 vừa qua.

Đan Lê (Lược dịch từ Asiaone News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Return to top