ClockThứ Sáu, 18/09/2015 19:05

Khai giảng khóa 9 chương trình cao học quốc tế Okayama - Huế

TTH.VN - Được triển khai từ năm 2006, chương trình hợp tác song phương đào tạo cao học quốc tế Okayama - Huế về “Sự bền vững hệ thống nông thôn và môi trường” đã bước sang năm thứ 9. 

Chiều 18/9, Đại học Huế phối hợp với Đại học Okayama, Nhật Bản tổ chức khai giảng khóa 9 (2015-2018) chương trình cao học quốc tế Okayama - Huế về “Sự bền vững hệ thống nông thôn và môi trường” .

8 học viên khoá 9 chương trình cao học quốc tế Okayama - Huế ra mắt tại lễ khai giảng

Được triển khai từ năm 2006, chương trình hợp tác song phương đào tạo cao học quốc tế Okayama - Huế về “Sự bền vững hệ thống nông thôn và môi trường” đã bước sang năm thứ 9.

Đến nay đã có 48 học viên của sáu khóa đầu tiên của chương trình đã tốt nghiệp ra trường, trong đó có 27 học viên tiếp tục theo học tiến sĩ tại Nhật Bản và các nước khác, các học viên còn lại đang công tác tại các tỉnh và thành phố khác nhau, phù hợp với chuyên môn và định hướng nghề nghiệp.

Chương trình được thiết kế trên cơ sở kết hợp đa dạng các phương pháp giảng dạy trong khoa học tự nhiên và xã hội, lấy môi trường, kinh tế và xã hội làm trọng tâm nghiên cứu.

Hằng năm, chương trình tuyển sinh 8 học viên xuất sắc đến từ nhiều vùng trên cả nước với thời gian học là 2,5 năm. Sau khi hoàn thành chương trình 1 năm tại Đại học Huế, học viên sẽ học 6 tháng tiếng Nhật và chuẩn bị nội dung nghiên cứu trước khi bước sang giai đoạn nghiên cứu 1 năm tại Đại học Okayama và được Đại học Okayama cấp bằng thạc sĩ. 

Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày hội STEM cấp tiểu học

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội STEM cấp tiểu học năm học 2023-2024 với chủ đề “Đẩy mạnh giáo dục STEM thông qua bài học STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học”.

Ngày hội STEM cấp tiểu học
20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA

Ngày 26/4, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã phối hợp với Quỹ học bổng AMA trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển khóa tuyển sinh năm học 2023 -2024.

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

TIN MỚI

Return to top