ClockThứ Hai, 20/09/2010 04:27

Khánh thành tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

TTH - Công trình tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức nằm trên giao lộ đường Cách mạng tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM đã được khánh thành ngày 18/9 sau gần 3 năm thi công.


Tượng Bồ tát Thích Quảng Đức

Công trình công này được Thành ủy, UBND TP HCM chỉ đạo thực hiện từ năm 2004 để ghi công sự hy sinh của hòa thượng Thích Quảng Đức đấu tranh vì đạo pháp, vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc và chống lại sự đàn áp bất công của chế độ ngụy quyền Ngô Đình Diệm.
 
Tượng Bồ tát Thích Quảng Đức được đúc bằng hợp kim đồng, cao 6m, nặng 12 tấn, tấm phù điêu dài 16m cao 3m, mô tả sinh động phong trào đấu tranh sôi nổi của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phong trào đấu tranh của các Phật tử.
 
Bao quanh khu tượng đài là thảm cỏ, hồ sen, cây xanh và vị trí đặt tượng gần nơi hòa thượng Thích Quảng Đức đã tẩm xăng tự thiêu vào ngày 11/6/1963.
 
Toàn bộ công trình này được xây dựng trên diện tích 1.850 m2 và tiền đầu tư là 23 tỷ đồng.
 
Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
220 năm quốc hiệu Việt Nam

“220 năm quốc hiệu Việt Nam – những chặng đường lịch sử (1804-2024)” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức, diễn ra sáng 23/4 tại TP. Huế.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ngày 22/4 cho biết, trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại Điện Biên, đơn vị đã đưa triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng” giới thiệu đến với công chúng.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Return to top