Thể thao

Khởi tranh giải vô địch cầu mây trẻ quốc gia

ClockThứ Sáu, 15/07/2022 14:48
TTH.VN - Giải vô địch cầu mây trẻ quốc gia năm 2022 chính thức được khởi tranh, do Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Liên đoàn Cầu Mây Việt Nam tổ chức khai mạc sáng 15/7.

Các đơn vị tham gia giải đấu

Diễn ra từ ngày 15 đến 25/7, giải vô địch cầu mây trẻ quốc gia năm 2022 quy tụ sự góp mặt của hơn 250 vận động viên nam, nữ đến từ 14 đoàn trong cả nước. Các VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung: đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ, đôi nam, đôi nữ, với các lứa tuổi từ 16 trở xuống và từ 17 đến 20.

Theo đại diện Liên đoàn Cầu mây Việt Nam, giải vô địch cầu mây trẻ quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm động viên khuyến khích các địa phương, các ngành phát triển phong trào và xây dựng lực lượng cầu mây trong cả nước; đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện chuyên môn bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham gia các giải quốc tế cũng như Asiad 19.

Tại giải vô địch cầu mây trẻ quốc gia năm 2022 lần này, đồng hành cùng Liên đoàn Cầu mây Việt Nam còn có nhà truyền thông vàng là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tin, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải vô địch các CLB Vật bãi biển quốc gia lần thứ nhất - năm 2023:
Huế xếp thứ nhì toàn đoàn nội dung vật nữ

Tại Giải vô địch các CLB vật bãi biển lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, đoàn Thừa Thiên Huế đoạt được 1 HCV; 1 HCB và 6 HCĐ, đứng thứ Nhì toàn đoàn nội dung vật nữ.

Huế xếp thứ nhì toàn đoàn nội dung vật nữ
Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh đón gần hơn 122.000 lượt khách tham quan

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, từ tháng 4/2022 Bảo tàng Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh trở lại hoạt động bình thường với số lượng khách tham quan tăng mạnh. Năm 2022, đã đón tiếp được lượng lớn khách tham quan tại bảo tàng, các di tích, các điểm tuyên truyền lưu động là 121.750 lượt.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh đón gần hơn 122 000 lượt khách tham quan
Triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và công tác dận vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sáng 11/1.

Triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo”
Return to top