ClockThứ Tư, 02/07/2014 00:08

Không chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới

TTH - Không được chọn điểm, nhưng với sự đồng lòng chung sức, đến nay, xã Lộc Điền (Phú Lộc) đã gần chạm đích xã nông thôn mới (NTM).

Huy động sức dân

Ông Trần Quang Anh, Bí thư Đảng ủy Lộc Điền cho biết, xác định tầm quan trọng của chương trình, Lộc Điền đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM; đồng thời, thành lập tổ công tác tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng theo 19 tiêu chí. Những tiêu chí khuyết, hạn chế, ưu tiên lĩnh vực nào và cũng như cách triển khai... là vấn đề đặt ra của cấp ủy, chính quyền, người dân nơi đây.

Đưa cây tiêu về trồng ở vùng đất khó, hướng đột phá kinh tế ở Lộc Điền

Ngay khi bắt tay thực hiện, Lộc Điền không chỉ dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước, mà huy động tổng lực từ sức dân, đầu tư mở rộng đường giao thông, hệ thống thủy lợi, nâng cấp xây dựng trường học, trạm xá... Điển hình như đầu tư xây dựng 11 tuyến đường bê tông nông thôn ở thôn Đông Xuân, Quê Chữ, Lương Điền Đông, Lương Phú Quý dài hơn 8 cây số với kinh phí 26,2 tỷ đồng; kiên cố hóa kênh mương nội đồng, đầu tư trạm bơm ở HTX Đông Sơn, Phú Thạch hơn 2 tỷ đồng; nâng cấp xây mới 13 phòng học mầm non gần 5 tỷ đồng; xây dựng hệ thống dẫn nước đến nhà dân dài 27 cây số với kinh phí 12,5 tỷ đồng và đã cấp nước sạch cho 2.150 hộ gia đình...

Từ năm 2011 đến nay, Lộc Điền có hàng trăm gia đình ý thức tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu để mở rộng đường nông thôn; cam kết xây dựng các công trình hạ tầng phúc lợi, chỉnh trang nhà cửa vườn tược, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường ở các ngõ xóm, làng quê sạch đẹp thông qua đề án thu gom rác thải 7/11 thôn... với kinh phí lên đến 148 tỷ đồng.

Lộc Điền đang tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt hai tiêu chí là môi trường và hộ nghèo, phấn đấu cuối năm 2014 đạt 17/19 tiêu chí. Lộc Điền đang tập trung chỉ đạo 4 thôn Lương Quý Phú, Lương Điền Đông, Bát Sơn, Miêu Nha thành lập tổ thu gom rác thải ở địa phương; đồng thời, rà soát lại hộ nghèo để có phương án giúp đỡ phát triển kinh doanh sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để sớm thoát nghèo. Hai chỉ tiêu cuối cùng là xây nhà văn hóa xã và nâng cấp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng dài 3 cây số ở HTX Đồng Xuân, Đông Hưng, Lộc Điền đã thống nhất chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện, phấn đấu chạm đích NTM vào năm 2015.

Xã hội hóa

Bác Hồ Văn Lợi, thôn Đồng Xuân nói: “Phong trào xây dựng NTM đã làm cho địa phương “thay da đổi thịt”. Trước đây, đường sá ở thôn Đồng Xuân qua Lương Điền Thượng nối QL1A toàn là đường đất, mùa mưa lầy lội, khó đi, nhưng nhờ chương trình NTM tác động, đường sá giao thông bây giờ đi lại thuận tiện, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Điều đó tạo cho người dân thêm lòng tin, hưởng ứng ủng hộ cao về chương trình NTM ở địa phương hiện nay”. Còn ông Võ Tuyến, Trưởng thôn Bạch Thạch cho rằng, nhờ người dân hưởng ứng chương trình NTM nên Bạch Thạch hiện được mệnh danh là “làng không rác”. Đường thôn, ngõ xóm, nhà cửa khang trang; các tệ nạn xã hội rượu chè, cờ bạc và những hủ tục xưa cũ bị loại bỏ. 450 hộ dân thôn Bạch Thạch sống đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất, có việc làm ổn định.

Ông Trần Quang Anh khẳng định, Lộc Điền không muốn chạy theo thành tích. Các chỉ tiêu về NTM ở Lộc Điền khi đã đạt phải duy trì, tạo tính bền vững. Mục đích xây dựng NTM ở Lộc Điền là làm sao tạo diện mạo vùng quê khang trang, sạch đẹp; có nhiều mô hình sản xuất kinh tế mới ra đời; số hộ nghèo giảm; đời sống văn hóa, vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng cao... Để đạt mục tiêu đó, bên cạnh sự quan tâm của Trung ương, tỉnh và huyện, Lộc Điền tiếp tục huy động mọi nguồn từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, khai thác tiềm năng kinh tế địa phương đẩy mạnh sản xuất ngành nghề công, nông nghiệp; đặc biệt thế mạnh về sản xuất lúa theo hướng quy mô hàng hóa, đẩy mạnh kinh doanh sản xuất rừng; chế biến nuôi trồng thủy hải sản... “Dù bất luận việc lớn hay việc nhỏ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đưa Lộc Điền hướng đến xã NTM đều phải thực hiện theo phương châm đoàn kết, dựa vào dân, dân biết, dân làm và dân kiểm tra như Bác Hồ nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” - ông Anh khẳng định.

Minh Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Return to top