ClockThứ Hai, 25/02/2013 06:13

Không được đủng đỉnh

TTH - Ngay sau đợt nghỉ Tết Quý Tỵ, hầu hết các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động khẩn trương bắt tay ngay vào công việc. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, người dân vẫn đủng đỉnh, với tâm lý “Tết mà”!

Bước vào năm mới 2013, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, bên cạnh những tín hiệu khởi sắc đáng mừng của kinh tế thế giới, cùng những động thái quyết liệt của Chính phủ trong việc tái cơ cấu nền kinh tế và đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thị trường bất động sản, mua dự trữ lúa gạo... hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực. Tín hiệu vui đầu tiên trong năm Quý Tỵ của Thừa Thiên Huế là cảng Chân Mây liên tiếp đón 2 chuyến tàu du lịch quốc tế, với trên bốn nghìn du khách cùng hàng ngàn thuyền viên; lượng khách du lịch đến Huế trong 6 ngày trước và trong Tết Nguyên đán (từ ngày 28 tháng chạp Nhâm Thìn đến ngày mồng 4 Tết Quý Tỵ) với trên 52.000 lượt khách, tăng 32,8% so với năm ngoái. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hầu hết các đơn vị sản xuất chủ lực của tỉnh đều ra quân sản xuất rất sớm (sớm nhất là mồng 4 Tết) như Bia Huế, các doanh nghiệp dệt may, xi măng... để kịp thời cung cấp sản phẩm phục vụ thị trường và các đơn hàng xuất khẩu. Với lực lượng công an, hầu hết các đơn vị làm công tác giải quyết thủ tục hành chính đều tăng ca, tăng giờ làm để kịp thời phục vụ nhu cầu nhân dân; các đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tiếp tục nỗ lực hết mình để giữ bình yên cuộc sống. Ở các vùng nông thôn, người dân cũng khẩn trương ra đồng chăm sóc lúa, hoa màu, phòng trừ dịch bệnh, diệt chuột... để bảo đảm thắng lợi vụ sản xuất đông xuân...

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, khả quan đầu năm, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, như: kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý, bình ổn giá cả thị trường; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, giải quyết hàng tồn kho; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trọng điểm... Đồng thời, chấn chỉnh thái độ làm việc của một phận cán bộ công chức, người dân đủng đỉnh với công việc, tham gia hội hè, đánh bài... quên cả công việc chính của mình. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có Thông báo số 79/TB-VPCP chỉ đạo các công tác cần tập trung triển khai sau Tết để chấn chỉnh tình trạng trên. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai công tác bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả, kịp thời kiến nghị biện pháp xử lý cụ thể; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; tiếp tục các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...
 
Đã gần hết 2 tháng đầu năm 2013, không còn nhiều thời gian để chúng ta đủng đỉnh và tất cả càng không được phép đủng đỉnh, mà phải bắt tay vào công việc một cách nghiêm túc để hoàn thành kế hoạch năm 2013. 
Hoàng Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương TP. Huế đã đến thăm, động viên các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thăm, tặng quà, tri ân các cựu chiến binh Điện Biên Phủ
Return to top