ClockThứ Bảy, 18/11/2017 10:14

Không làm chủ tốc độ gây tai nạn dẫn đến tử vong tại chỗ

TTH.VN - Nguyên nhân ban đầu xác định là lỗi do H. điều khiển xe mô tô không làm chủ tốc độ gây tai nạn, dẫn đến cả hai tử vong.

Địa điểm nơi xảy ra tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong

Khoảng 3 giờ 5 phút rạng sáng 18/11, tại cột điện chiếu sáng số 37 dọc tuyến đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh (TP.Huế), anh Đ.V.H. (SN 1998), trú tại tổ 3, Giáp Tư, phường Hương Văn (TX Hương Trà) điều khiển xe mô tô mang BKS 43K8- 9181 hướng cầu Phú Xuân lên Ga Huế,  sau xe chở chị T.T.T.V (SN 1999) trú tại Phước Tích, Phong Hòa (Phong Điền).

Khi đến địa điểm trên, H. đã để xe mô tô lao lên lề đường bên phải theo hướng điều khiển gây tai nạn. Hậu quả, H. và V. chết tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nặng.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thí điểm xã hội hóa các điểm quảng cáo

Ngày 14/12, sau khi đã trực tiếp khảo sát các điểm lắp đặt bảng quảng cáo trên địa bàn TP. Huế và một số vùng lân cận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thí điểm xã hội hóa các điểm quảng cáo tại một số vị trí.

Thí điểm xã hội hóa các điểm quảng cáo
Khởi tố, bắt giam tài xế xe giường nằm tông chết hai cha con

Chiều 12/2, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Thành (SN 1987), trú huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố, bắt giam tài xế xe giường nằm tông chết hai cha con
Return to top