ClockThứ Sáu, 31/01/2020 06:45

Bảo vệ, phát triển rừng bền vững

TTH - Phát triển rừng bền vững, thân thiện với môi trường, hướng đến lợi ích kinh tế, duy trì, ổn định độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 57,5% là mục tiêu của ngành lâm nghiệp tỉnh năm 2020.

Trao hơn 5.000 cây vả giống tại Phú Lộc nhằm phát triển nguồn nguyên liệuTrồng rừng gỗ lớn: Giá trị tăng cao, đầu ra đảm bảo

Sản xuất giống keo lao thân thiện với môi trường

An toàn cho rừng

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, ông Lê Nhân Đức cho rằng, trước khi nghĩ đến chiến lược phát triển rừng bền vững, điều tiên quyết đối với ngành lâm nghiệp là phải ngăn chặn nạn khai thác, vận chuyển gỗ rừng trái phép.

Từ những ngày trước, trong và sau tết, lực lượng kiểm lâm huyện A Lưới, kể cả lãnh đạo đều phải phân công túc trực tại các trạm, chốt chặn tại các “điểm nóng” thường xảy ra phá rừng. Hầu hết tất cả các “cửa rừng” đều bố trí lực lượng từ 3-5 người để giám sát người ra vào, ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

Trong khi mọi người cùng gia đình đón tết thì lực lượng kiểm lâm huyện A Lưới nói riêng, toàn tỉnh nói chung phải thay phiên nhau, phối hợp tổ chức tuần tra rừng. Tại những khu rừng có trữ lượng gỗ lớn, gỗ quý hiếm, các khe suối, tuyến đường, lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra để phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác, vận chuyển gỗ rừng trái phép.

Thông tin từ các đơn vị kiểm lâm, lâm nghiệp, tính đến thời điểm này chưa phát hiện nạn phá rừng, vận chuyển gỗ rừng trái phép. Tuy nhiên, tinh thần của các lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh luôn đề cao cảnh giác, không lơ là, bám địa bàn, cơ sở theo sự phân công để bảo vệ an toàn cho những cánh rừng.

Ông Hoàng Văn Chúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông khẳng định, lấy công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) trong dịp tết làm cơ sở, tiền đề xuyên suốt mục tiêu BVR cả năm.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn nhấn mạnh, trong nhiều phương án QLBVR, ngành lâm nghiệp hướng đến việc thực hiện tốt phương án QLBVR, phát triển rừng bền vững. Ngay từ đầu năm, các đơn vị lâm nghiệp, kiểm lâm đã triển khai các phương án chống chặt phá rừng, vận chuyển rừng trái phép; phòng cháy chữa cháy rừng.

16 ngàn ha rừng gỗ lớn

Trồng rừng gỗ lớn (RGL) trong những năm gần đây đã thật sự mang lại hiệu quả cao. Điều này đã ngày càng thu hút người dân, các đơn vị chủ rừng hưởng ứng, chuyển đổi sang trồng RGL có chứng chỉ FSC. Tham gia trồng RGL, người dân được hỗ trợ bao tiêu sản phẩm với giá ổn định, kể cả khi chưa đến kỳ thu hoạch bị thiên tai gây gãy đổ.

Giám đốc HTX Lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc (Phú Lộc), ông Hồ Đa Thê nhẩm tính, trồng RGL hiệu quả gấp đôi đến gấp ba lần so với trồng rừng gỗ nhỏ. Trồng rừng gỗ nhỏ chỉ 4-5 năm có thể thu hoạch cho thu nhập chỉ 80-100 triệu đồng/ha. Trong khi đó, RGL phải mất 8 năm trồng nhưng cho thu nhập 250-300 triệu đồng/ha. Quá trình kéo dài thời gian thu hoạch, RGL còn góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Chủ tịch Hội Chủ rừng Phát triển bền vững tỉnh, ông Võ Văn Dự khẳng định, trước yêu cầu mới không có con đường nào khác ngoài phát triển rừng bền vững bằng cách nâng cao độ che phủ, phát triển rừng trồng gỗ lớn. Hội sẽ hỗ trợ các đơn vị chủ rừng, người dân đăng ký tham gia trồng RGL có chứng chỉ FSC, nâng diện tích RGL toàn tỉnh lên 16 ngàn ha năm 2020. Theo đó, phấn đấu năng suất RGL đạt 25-30m3/ha/năm, giá trị gia tăng tối thiểu đạt 250 triệu đồng/ha/chu kỳ vào năm 2020.

Trong chiến lược phát triển rừng bền vững, ngoài nâng cao chất lượng, giá trị rừng trồng, ngành lâm nghiệp tỉnh đang hướng đến rừng trồng thân thiện với môi trường (TTVMT) bằng cách sản xuất giống từ bầu hữu cơ tự hoại. Tính toán của ngành lâm nghiệp cho thấy, hàng năm, toàn tỉnh trồng mới ước đạt khoảng 7.000 - 7.500 ha rừng. Bình quân mỗi ha cần khoảng 3.000 cây giống, như vậy sẽ có khoảng 20 triệu túi polyetylen (PE) phải thải ra môi trường. Do đó việc gieo ươm cây giống lâm nghiệp TTVMT chất lượng cao sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường.

Việc gieo ươm cây giống TTVMT bằng túi bầu hữu cơ tự hoại còn giúp cải thiện điều kiện đất đai, có khả năng cải tạo đất, chống xói mòn; đồng thời tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, hạn chế, tiến tới chấm dứt sử dụng đất đóng bầu khai thác từ vùng đồi núi gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và sạt lở đất.

Ông Huỳnh Tăng Quang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vũ Minh thông tin, đơn vị đưa vào đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp TTVMT tại xã Lộc Tiến (Phú Lộc), tạo túi bầu tự hoại với nguyên liệu 100% chất hữu cơ phụ phẩm nông nghiệp, như mùn cưa, dăm gỗ loại thải, vỏ trấu, xơ dừa, vỏ đậu... Đến nay, công ty gieo ươm hơn 2 triệu cây giống keo lai với các dòng BV10, BV16, BV32, BV33.

Các đơn vị chủ rừng, các công ty, hợp tác xã đã có kế hoạch sản xuất, kinh doanh hơn 20 triệu cây giống, trong đó khoảng 1 triệu giống TTVMT để trồng mới năm 2020. Phấn đấu tỷ lệ giống được quản lý, kiểm soát chất lượng đạt 85% trở lên, đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất giống lâm nghiệp TTVMT.

Năm 2020, toàn tỉnh trồng mới 5.950 ha rừng; trong đó rừng trồng sản xuất 5.700 ha, còn lại rừng phòng hộ khoảng 250 ha. Toàn tỉnh khai thác gỗ rừng trồng khoảng 6.000 ha với sản lượng dự kiến 6.000m3; khai thác nhựa thông 850 tấn; chăm sóc 18 ngàn ha rừng, khoán QLBVR 176 ngàn ha…

Bài, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Bảo vệ “lá phổi xanh”

Dù gặp nhiều thiệt thòi nhưng cán bộ bảo vệ rừng, kiểm lâm vẫn chấp nhận gian nan, bám rừng để bảo vệ “lá phổi xanh”, các loài động vật hoang dã trong những ngày nghỉ lễ.

Bảo vệ “lá phổi xanh”
Return to top