ClockThứ Hai, 18/09/2023 07:04

Chưa phát hiện vận chuyển heo trái phép qua biên giới

TTH - Hơn một tháng triển khai tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép heo qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

Giá heo thấp, người nuôi lao đaoMột nhà nuôi heo, nhiều nhà phố vạ lây“Nuôi heo đất - giúp bạn đến trường”

 Kiểm tra heo chăn nuôi tại trang trại

Ông Hồ Văn Hà ở xã A Đớt (A Lưới) thông tin, qua giám sát của người dân, tại cửa khẩu, khu vực biên giới hiện chưa phát hiện tình trạng vận chuyển heo lậu, trái phép vào địa phương. Qua các đợt tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, người dân rất cảnh giác với tình trạng nhập heo lậu qua biến giới, sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng, nếu phát hiện có tình trạng này sẽ tin báo kịp thời.

Ông Văn Lập, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, ngành nông nghiệp phối hợp với bộ đội biên phòng, hải quan thành lập các tổ, lực lượng canh trực, tuần tra tại khu vực biên giới, cửa khẩu. Các lực lượng tăng cường, thường xuyên triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát kể cả ban đêm, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới tại huyện A Lưới…

Mục tiêu đặt ra với các ban ngành là ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo trái phép qua biên giới vào địa phương. Trường hợp phát hiện heo nhập khẩu bất hợp pháp sẽ thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Thông qua các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, Nhân dân khu vực biên giới huyện A Lưới hiểu biết hơn về sự nguy hiểm của heo nhập lậu, bệnh có thể lây sang người và những tác hại khi buôn bán, vận chuyển heo không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Qua trao đổi với nhiều người dân khu vực biên giới, họ đều khẳng định không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là heo nhập khẩu trái phép vào địa phương.

Ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tiếp tục thống kê số liệu, kiểm soát đàn heo của địa phương, đặc biệt tại huyện A Lưới để kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc heo được vận chuyển, nhập lậu; hợp thức hóa, làm giả, làm trái quy định về kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển động vật.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, nhất là các địa điểm tiếp giáp biên giới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển heo vào tiêu thụ tại địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngành nông nghiệp còn thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán heo trái phép vào địa phương.

Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào địa phương; kinh doanh trái phép heo không rõ nguồn gốc trên thị trường. Tính đến thời điểm này (13/9), trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện các trường hợp vi phạm vận chuyển, buôn bán lợn trái phép trên thị trường, qua biên giới.


Bài, ảnh: H. Thế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Muốn bảo vệ vững chắc biên giới phải hiểu biên giới

Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế” và cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế”, do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; nâng cao kiến thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong tình hình mới.

Muốn bảo vệ vững chắc biên giới phải hiểu biên giới

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top