ClockThứ Năm, 27/04/2023 15:29

Đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ hướng đến xuất khẩu

TTH.VN - Lễ phát động “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023” diễn ra chiều 27/4, thu hút đông đảo các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, các nghệ nhân tham dự.

4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệThợ trẻ tiếp bước nghề mộc truyền thống Mỹ XuyênPhát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc sản đến năm 2025 

leftcenterrightdel
 Sản phẩm của HTX mây tre đan Bao La đã có mặt ở thị trường Trung Quốc, Nhật Bản 

Thừa Thiên Huế có truyền thống lâu đời về nghề thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm làm được đánh giá độc đáo, tinh xảo…, trở thành những món quà lưu niệm đặc trưng khi du khách ghé thăm Huế.

Cùng với đà phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, nhiều chương trình, đề án kích cầu du lịch đã được tỉnh triển khai. Đây cũng là cơ hội để các ngành nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm tiếp tục phát triển.

Theo ông Nguyễn Lương Bảy - Phó Giám đốc Sở Công thương, "Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023” nhằm hưởng ứng Festival Nghề truyền thống Huế 2023, vừa tiếp tục tạo ra những thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính mới, sáng tạo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, nhất là những thiết kế có khả năng trở thành sản phẩm quà tặng, hàng lưu niệm phục vụ du lịch, xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh và bảo tồn các giá trị văn hóa Huế.

Tại lễ phát động, BTC kêu gọi các địa phương, sở ngành hữu quan; các nghệ nhân, đơn vị, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn toàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia, xem đây là ngày hội sáng tác của các ngành nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo ra những tác phẩm có giá trị về mặt nghệ thuật và kinh tế, thúc đẩy sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo hướng hàng lưu niệm phục vụ du lịch và xuất khẩu.

Giai đoạn sơ khảo, các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dự thi vòng sơ khảo thông qua Ban Thư ký hội thi tại số 2 Tôn Đức Thắng, TP. Huế, số điện thoại: 0935.552058, 0234.3845634. Giai đoạn chung khảo, sản phẩm nộp về Ban Thư ký hội thi, số 2 Tôn Đức Thắng, TP. Huế; điện thoại: 0935.552058, 0234.3845634.

Giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (20 triệu đồng, cúp, giấy chứng nhận của UBND tỉnh), 2 giải Nhì (15 triệu đồng/giải, cúp, giấy chứng nhận của UBND tỉnh), 3 giải Ba (10 triệu đồng/giải, cúp, giấy chứng nhận của UBND tỉnh), 10 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải, cúp, giấy chứng nhận của UBND tỉnh).


Tin, ảnh: Hàn Đăng
ĐÁNH GIÁ
4.8
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh

“Trải nghiệm sản phẩm tẩy rửa tự nhiên” là workshop do Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 22/6 với sự đồng hành của thương hiệu Myy Nature - Tinh hoa dược liệu Cố đô và Enzym sinh học Hoàng Anh.

Thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh
“Cơn khát” sầu riêng của Trung Quốc mang đến cơ hội làm giàu ở Đông Nam Á

Được mệnh danh là “vua trái cây”, sầu riêng từ lâu đã là một loại trái cây được yêu thích trong văn hóa địa phương ở Đông Nam Á, nơi nó được trồng rất nhiều. Nhiều người thực sự yêu thích hương vị ngọt, béo của trái sầu riêng, trong khi với nhiều người khác, sầu riêng được coi là loại trái cây “nặng mùi” nhất thế giới.

“Cơn khát” sầu riêng của Trung Quốc mang đến cơ hội làm giàu ở Đông Nam Á
Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2018. Đến nay, toàn tỉnh có 76 sản phẩm được đánh giá, công nhận và phê duyệt kết quả chấm điểm theo tiêu chí sản phẩm OCOP.

Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

TIN MỚI

Return to top