ClockThứ Năm, 11/04/2019 06:21

Đào tạo nghề miễn phí cho 17 trường hợp khó khăn

TTH.VN - Chiều 10/4, Laguna Lăng Cô tổ chức lễ tổng kết khóa đào tạo nghề miễn phí cho 17 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đến từ các xã Lộc Vĩnh, Lộc Tiến và thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc).

Những khoảnh khắc đẹp tại vòng chung kết giải golf Faldo Series Asia Grand Final“Người dẫn đường” là một cam kết dài hạnLaguna Lăng Cô trao 3 suất học bổng "Người dẫn đường" cho học sinh nghèo

Trao chứng nhận hoàn thành khóa học nghề miễn phí cho các học viên

Đây là khóa học nằm trong chương trình Seedlings (Gieo mầm) -Tạo cơ hội việc làm do Tập đoàn Banyan Tree khởi động từ tháng 4/2018 nhằm đào tạo nghề du lịch, đặc biệt là nghiệp vụ nhà hàng và làm bếp tại các khách sạn ở Laguna Lăng Cô. Bên cạnh đào tạo nghề, các em còn được hỗ trợ giao tiếp tiếng Anh và kỹ năng sống thông qua các buổi gặp gỡ, giao lưu hàng tuần với cán bộ nhân viên các ban, phòng ở Laguna Lăng Cô.

Cũng trong tháng 6 tới, Laguna Lăng Cô rà soát lựa chọn thêm 22 trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở Phú Lộc để đào tạo kỹ năng buồng phòng khách sạn. Dự kiến, khóa học này sẽ kết thúc vào tháng 10/2019.

Học viên trong Chương trình chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ ban, phòng ở Laguna Lăng Cô

Chương trình Giao mầm -Tạo cơ hội việc tại Laguna Lăng Cô phát động từ năm 2014 đến nay đã đào tạo 83 trường hợp có nghề làm du lịch như hướng dẫn viên, bếp, buồng phòng, nhà hàng, khách sạn... và 100% được tuyển dụng vào làm việc lâu dài tại đợn vị.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top