ClockThứ Hai, 02/10/2023 12:58

Hàng chục ha rừng bản địa bị chuột cắn phá

TTH.VN - Thông tin trên do ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Bồ xác nhận ngày 2/10.

Xảy ra 62 vụ cháy, thiệt hại hơn 21 tỷ đồng và khoảng 35 ha rừngBáo động cháy rừngTrồng rừng bản địa đa loài, đa mục tiêu

Bẫy chuột bắng cách này hiệu quả, nhưng tốn kém 

Qua kiểm tra, chỉ cần một con chuột, mỗi đêm có thể cắn phá vài chục cây, cứ thế cả khu rừng vài chục ha bị chuột cắn nát chỉ sau một tháng trồng.

Cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Bồ sử dụng các biện pháp diệt chuột như bả độc, bả sinh học nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, giải pháp nhử mồi bằng chuối chín, khoai lang nướng, su su tỏ ra hiệu quả. Bẫy chuột đặt khắp rừng trồng. Tuy nhiên, chi phí làm bẫy chuột khá lớn, trong khi dự toán trồng rừng không có khoản chi này nên rất khó khăn cho nhà thầu thi công.

Tin, ảnh: Thế Hoàng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trồng 2.400 cây rừng bản địa

Đó là hoạt động chào mừng Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11 do Chi cục Kiểm lâm (CCKL) tỉnh tổ chức vào ngày 25/11.

Trồng 2 400 cây rừng bản địa
Phụ nữ đồng bào thiểu số với mô hình vi sinh bản địa

Rất nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số biết sản xuất men vi sinh để làm chế phẩm trong xử lý rác hữu cơ và ủ thức ăn cho gia súc, gia cầm. Hiệu quả từ mô hình sản xuất vi sinh bản địa (IMO) được nhân rộng trên toàn huyện A Lưới sau khi được Tổ chức WWF - Việt Nam chọn làm thí điểm theo hình thức bắt tay chỉ việc ở hai xã Hồng Thái và A Ngo.

Phụ nữ đồng bào thiểu số với mô hình vi sinh bản địa
Trồng cây bản địa đa loài tại Khe Liềm

Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão- 2023 tại khoảnh 1, Tiểu khu 22 thuộc khu vực Khe Liềm, xã Phong Mỹ (Phong Điền) vào ngày 4/2.

Trồng cây bản địa đa loài tại Khe Liềm
Return to top