ClockThứ Hai, 22/08/2022 14:30

Đưa công nghệ vào hạ tầng du lịch và quảng bá tài nguyên văn hoá, du lịch Huế

TTH.VN - Nội dung này được Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh tại hội thảo xây dựng TP. Huế văn hoá và du lịch thông minh, nhiệm vụ và giải pháp do UBND TP. Huế phối hợp với KOICA Việt Nam tổ chức sáng 22/8.

Đích đến của thành phố du lịchKhai trương Văn phòng dự án KOICA tại HuếKhởi động dự án "Xây dựng TP. Huế văn hóa và du lịch thông minh"

Dự án sẽ góp phần tạo lập không gian văn hoá phức hợp Cồn Dã viên

Tham dự hội thảo còn có UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật cùng đại diện các ban ngành, đơn vị liên quan. Về phía Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam có ông Cho Han Deog, Giám đốc quốc gia văn phòng KOICA tại Việt Nam.

Dự án (DA) “Xây dựng TP. Huế văn hoá và du lịch thông minh (DLTM)” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ là chương trình nhằm cụ thể hóa DA Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Huế, DA quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và DA thí điểm do chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho TP. Huế từ năm 2011 đến nay.

Dự án thực hiện với các mục tiêu xây dựng đề án phát triển du lịch TP. Huế và xây dựng hệ thống thông tin DLTM; phát triển trung tâm du lịch văn hóa đô thị và mở rộng mạng lưới đi bộ đô thị ở Huế; lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc theo bờ sông Hương; xây dựng năng lực hành chính công trong phát triển du lịch và quản lý đô thị.

Lãnh đạo tỉnh, TP. Huế và KOICA Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Hội thảo tập trung làm rõ 3 nội dung chính gồm, tạo nền móng trung tâm văn hoá - DLTM thành phố; tạo lập không gian văn hoá phức hợp cồn Dã Viên và tạo lập đường thông minh ven sông Hương. Đồng thời, chú trọng các phương án thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, camera giám sát dọc theo bờ sông Hương và xây dựng năng lực hành chính công trong phát triển du lịch và quản lý đô thị tại khu vực công viên hai bên bờ sông Hương từ cầu Dã Viên đến cầu Trường Tiền. 

Từ đó, bước đầu xác định những nội dung cần nghiên cứu để định hướng phát triển trục văn hoá DLTM TP. Huế trong giai đoạn mới. DA xây dựng TP. Huế văn hoá và DLTM là DA tài trợ không hoàn lại với số vốn 13 triệu USD và vốn đối ứng của UBND tỉnh và TP. Huế. Hiện DA đang trong giai đoạn khảo sát, nghiên cứu, phân tích, tìm ý tưởng, đề xuất và xây dựng nhiệm vụ quy hoạch. 

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, với sự tham gia thảo luận, góp ý của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các cơ quan ban ngành… sẽ giúp TP. Huế thực hiện thành công DA “Xây dựng thành phố Huế Văn hoá và DLTM”, đáp ứng mong muốn của lãnh đạo tỉnh, thành phố và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, góp phần quan trọng cho phát triển ổn định, bền vững ngành văn hóa và du lịch trên cơ sở đưa công nghệ vào hạ tầng du lịch, khai thác và quảng bá nguồn tài nguyên văn hóa và du lịch; góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”

Tối 19/4, tại phố đi bộ đường Hai Bà Trưng (TP. Huế), Sở Du lịch tổ chức sự kiện “Huế - Chào hè 2024”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2024, nhằm tạo không khí tươi vui, phấn khởi, chào đón một mùa du lịch hè hấp dẫn, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông thu hút khách du lịch đến tham quan tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

TIN MỚI

Return to top