ClockChủ Nhật, 29/12/2013 18:01

Hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp

TTH - Sáng 29/12, Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty TNHH Bia Huế tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế cùng Huda hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp”. Đến dự có ông Ngô Hòa, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Lễ phát động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường trong lực lượng đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, nâng cao nhận thức đối với đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia bảo vệ môi trường; thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Đây là dịp đoàn viên, thanh niên trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường ở các địa phương, đơn vị. Sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ Thành đoàn Huế; đoàn Trường đại học Huế; Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực vì môi trường như: đạp xe tuần hành tuyên truyền bảo vệ môi trường; thu gom rác thải, tách bóc quảng cáo rao vặt, lập lại trật tự hè phố trên các tuyến đường chính, các chợ; vẽ tranh tuyên truyền cổ động về bảo vệ môi trường.

Đạp xe tuần hành vì môi trường

 

Hải Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

TIN MỚI

Return to top