ClockThứ Tư, 06/12/2023 14:59

Thừa Thiên Huế có 3 đề tài, công trình ghi danh Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023

TTH.VN - Sáng 6/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023.

Lựa chọn sản phẩm chủ lực tỉnh đề xuất sản phẩm chủ lực quốc giaThúc đẩy đầu tư, phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở cho ngành du lịch Hướng đến phát triển theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lựcĐại học Huế có nhà khoa học nữ được trao giải thưởng L'Oreal UNESCONgày 8/11, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận về một số dự án Luật'Tham gia Mạng lưới Thành phố Sáng tạo là niềm tự hào nhưng cũng đi kèm trách nhiệm'

 Đại diện các đề tài, công trình nghiên cứu của Huế tại lễ công bố. Ảnh: NVCC

Từ 199 hồ sơ công trình, giải pháp tham gia, Ban Chỉ đạo quyết định công bố 79 công trình và ghi danh 5 công trình, tập thể, 27 cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay.

79 công trình được vinh danh nói trên thuộc nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh. Năm nay, Ban chỉ đạo dành sự quan tâm vinh danh các công trình tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Thừa Thiên Huế vinh dự có 3 đề tài, công trình được vinh danh; trong đó, 2 đề tài thuộc lĩnh vực y học: Tối ưu hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế: Từ nghiên cứu đến triển khai ứng dụng; Nghiên cứu các biến đổi gen trong tiên lượng bệnh bạch cầu cấp dòng lympho trẻ em; Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế.

Hơn 7 năm qua, đã có hơn 500 công trình, giải pháp khoa học công nghệ được chọn công bố trong Sách Vàng sáng tạo Việt Nam. Hoạt động nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ, đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn, phổ biến tri thức khoa học vào cộng đồng.

LINH TUỆ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

TIN MỚI

Return to top