ClockThứ Tư, 01/11/2023 12:56

'Tham gia Mạng lưới Thành phố Sáng tạo là niềm tự hào nhưng cũng đi kèm trách nhiệm'

Như tin đã đưa, nhân Ngày Thành phố Thế giới 31/10, tại trụ sở ở thủ đô Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công bố danh sách 55 thành phố mới được bổ sung vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN), trong đó Đà Lạt được ghi danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Hướng đi nào để Huế trở thành thành phố sáng tạoHuế và định hướng trở thành đô thị sáng tạo của UNESCO Tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo là cơ hội phát triển bền vững thành phố văn hóa, di sản HuếHuế như một tổng hòa đô thị nhà & vườn lớnĐồng hành gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức UNESCO. Ảnh: TTXVN phát 

Nhân dịp này phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức UNESCO. Đại sứ cho biết Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có cùng một lúc 2 thành phố được ghi danh Thành phố sáng tạo trong năm nay. "Đây không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng, người dân Đà Lạt, Hội An, mà còn là niềm vui chung của cả đất nước, vì tên Việt Nam được xướng lên trong mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu sau 4 năm", bà bày tỏ.

Theo Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, điều này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của quốc tế đối với nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong phát huy sáng tạo văn hoá và phát triển nguồn lực văn hoá, tạo động lực cho quá trình phát triển bền vững của cộng đồng, địa phương và đất nước. UNESCO và các nước đánh giá cao chính sách của Việt Nam coi trọng văn hóa, sáng tạo, coi đó là động lực cho sự phát triển bền vững, hoan nghênh sự chủ động và tích cực của ta trong xây dựng và triển khai Đề án phát triển Mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam, sự nghiêm túc và nỗ lực của các thành phố, cũng như các cơ quan hữu quan để bảo đảm hồ sơ có chất lượng, đáp ứng các tiêu chí Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Cũng theo Đại sứ Vân, việc hai thành phố Đà Lạt và Hội An tham gia vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo cũng là một đóng góp nữa của nước ta cho hợp tác UNESCO trong lĩnh vực văn hoá sáng tạo, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang là Phó Chủ tịch Uỷ ban Liên Chính Phủ Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hoá (Công ước 2005). Đổi lại, các địa phương cũng sẽ có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, lồng ghép văn hóa và sáng tạo vào các chiến lược và kế hoạch hành động phát triển đô thị, đem lại sinh kế bền vững cho người dân. Ta cũng có nhiều cơ hội để quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới - hình ảnh một Việt Nam phát triển năng động, hội nhập sâu rộng, đổi mới sáng tạo, song cũng đậm đà bản sắc.

"Với việc ghi danh Đà Lạt và Hội An đợt này, cùng với Hà Nội là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế năm 2019, đến nay, nước ta đã cơ bản hình thành mạng lưới Thành phố sáng tạo của Việt Nam trong Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách, biện pháp phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, để công nghiệp văn hóa phát triển xứng tầm với những lợi thế, tiềm năng vốn có, thực sự là hướng đi mới, đột phá trong phát triển kinh tế sáng tạo, định vị thương hiệu quốc gia, góp phần phát triển bền vững đất nước", Đại sứ Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh.

Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, Đại sứ - Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức UNESCO cũng nhắc đến trách nhiệm đi kèm, đó là các địa phương, các cấp, các ngành sẽ cần nâng cao nhận thức, triển khai các sáng kiến, giải pháp phát huy tiềm năng sáng tạo thành nguồn lực phát triển và thực hiện các cam kết với UNESCO. Đà Lạt và Hội An, cùng Hà Nội đã được công nhận trước đó, sẽ hợp tác với các thành viên Mạng lưới để tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi trước các mối đe dọa đang gia tăng như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, cũng như nguy cơ đô thị hóa nhanh chóng, với 68% dân số thế giới được dự đoán sẽ sống ở khu vực thành thị vào năm 2050.

Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khởi xướng năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố coi sáng tạo là yếu tố chiến lược cho sự phát triển bền vững, công nghiệp văn hóa là trọng tâm của các kế hoạch phát triển đô thị. Đến nay, Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO gồm 350 thành phố từ hơn 100 quốc gia, có sự phát triển dựa trên sự sáng tạo ở 7 lĩnh vực như: thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thông và âm nhạc.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THAM GIA MẠNG LƯỚI THÀNH PHỐ SÁNG TẠO:
Huế cần xác định & chọn lĩnh vực ưu tiên

Bất cứ thành phố nào tham gia Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN) đều có nhiều hơn cơ hội để thu hút các nhà đầu tư và du khách cũng như xây dựng hợp tác hiệu quả với các thành phố trong mạng lưới, góp phần củng cố mạnh mẽ hơn bản sắc của địa phương. Và Huế cũng cần có những bước chuẩn bị cũng như triển khai những bước đầu tiên cho việc hoàn thiện hồ sơ để xin gia nhập UCCN.

Huế cần xác định  chọn lĩnh vực ưu tiên
Tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo là cơ hội phát triển bền vững thành phố văn hóa, di sản Huế

Thừa Thiên Huế nằm ở vị trí trung tâm của đất nước và trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có Thành phố Huế là đô thị loại I, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, là thành phố Festival của Việt Nam. Với vai trò là kinh đô phong kiến cuối cùng của Việt Nam, Huế có lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời với những giá trị và bản sắc văn hóa độc đáo, riêng có. Các giá trị di sản văn hóa nơi đây thể hiện những nét riêng đặc sắc, hấp dẫn, phong phú của một vùng văn hóa, vừa mang tính đặc thù, vừa mang tính dân tộc, vừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của các nền văn hóa Á - Âu.

Tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo là cơ hội phát triển bền vững thành phố văn hóa, di sản Huế
Xứ người & Huế

Trong một bài viết trên “Báo ảnh Việt Nam”, “Đường hầm đất sét” (ĐHĐS) dài hơn 1.200 mét giữa khu rừng thông này được gọi là “kỳ quan nhân tạo mới” do đã đạt được hai kỷ lục của sách kỷ lục Việt Nam.

Xứ người  Huế
Return to top