ClockThứ Năm, 29/02/2024 11:57

Nâng cấp các xã lên phường

TTH - Đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng hay hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư ở các xã, phường mới sáp nhập vào TP. Huế từ tháng 7/2021 là những dự án (DA) đã và đang được UBND TP. Huế triển khai, với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng và đáp ứng các tiêu chí để nâng cấp các xã lên phường.

TP. Huế triển khai chương trình trọng điểm nâng cấp các xã lên phườngNâng cấp Quốc lộ 49 đảm bảo an toàn giao thôngTập huấn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tại TX. Hương Trà

 Đường về phường Thuận An được đầu tư nâng cấp

Sau khi thực hiện đề án mở rộng địa giới hành chính, TP. Huế ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị tại 13 xã, phường mới sáp nhập nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần kết nối trung tâm thành phố với các xã, phường. Ngay trong năm đầu tiên sau khi sáp nhập, thành phố đầu tư DA điện chiếu sáng xã Hải Dương và các tuyến đường liên phường, xã thuộc TP. Huế mở rộng; DA điện chiếu sáng từ cầu Hữu Trạch đến lăng Gia Long (Hương Thọ) và điện chiếu sáng Quốc lộ 49 xã Thủy Bằng, Hương Thọ cùng nhiều DA quan trọng khác với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Hiện, các công trình đã hoàn thiện, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong Nhân dân.

Theo lãnh đạo UBND xã Hải Dương, sau khi sáp nhập vào TP. Huế, người dân địa phương rất phấn khởi khi thành phố đầu tư hạ tầng dân sinh phục vụ nhu cầu giao thương, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều DA hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, hạ tầng khu vực biển đã và đang tiếp tục triển khai, tạo động lực phát triển kinh tế biển cũng như thu hút du khách tham quan du lịch tại các bãi tắm trên địa bàn.

Với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sự kết nối liên vùng, liên xã và giao thông kết nối giữa trung tâm thành phố và các xã, phường mới, trong 2 năm 2022, 2023 TP. Huế đầu tư nhiều DA nâng cấp đường giao thông, lắp đặt biển chỉ tên đường và hệ thống điện chiếu sáng. Theo đó, nhiều DA quan trọng được triển khai, như: nâng cấp tuyến đường liên phường xã Phú Thượng - Phú Mậu, đường giao thông nông thôn thôn Cư Chánh 2 xã Thủy Bằng, đường vào lăng chúa Nguyễn Phúc Tần, hệ thống điện chiếu sáng xã Hải Dương và tuyến đường Quốc lộ 49 xã Thủy Bằng, Hương Thọ…

Cùng với các DA nêu trên, năm 2024 thành phố huy động nguồn lực, tiếp tục đầu tư nhiều DA nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng cho các xã, phường, đáp ứng các tiêu chí để nâng cấp các xã lên phường khi cả tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, đầu tư hạ tầng khu vực biển Hải Dương, công viên Thiên An, hệ thống thoát nước các khu vực ngập úng phường Hương Hồ, hệ thống điện chiếu sáng các xã mới sáp nhập vào thành phố, điểm xanh khu vực Tân Mỹ - phường Thuận An…

Lãnh đạo UBND TP. Huế cho rằng, năm 2024 thành phố tập trung triển khai thực hiện chương trình trọng điểm nâng cấp các xã lên phường. Theo đó, xây dựng kế hoạch có lộ trình, chỉ đạo việc thực hiện nâng cấp các xã lên phường theo Đề án xây dựng mô hình tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, sáp nhập xã Hương Thọ và phường Hương Hồ thành 1 phường mới; sáp nhập xã Hải Dương và phường Thuận An thành 1 phường mới; thành lập 1 phường mới trên cơ sở địa giới hành chính 3 xã Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương. Bên cạnh đó, thành lập phường Thủy Bằng trên cơ sở nguyên trạng xã Thủy Bằng và thành lập phường Hương Phong trên cơ sở nguyên trạng xã Hương Phong.

Việc phấn đấu nâng cấp các xã lên phường trong năm 2024 là nhiệm vụ quan trọng nên thành phố luôn chủ động, phát huy tối đa nội lực để hoàn thành mục tiêu đề ra nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh: Ngọc Khánh
ĐÁNH GIÁ
4.3
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Hướng đến xã nông thôn mới thông minh

Xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) là 1 trong 6 xã của cả nước và là xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn tham gia mô hình thí điểm “Xã nông thôn mới thông minh” của toàn quốc trong Chương trình Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới (NTM) thông minh.

Hướng đến xã nông thôn mới thông minh
Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất

Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh hư hỏng, xuống cấp ảnh hưởng sản xuất. Ngoài nguồn vốn bảo trì của đơn vị quản lý, vận hành, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương lồng ghép kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình, nhằm chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Nâng cấp thủy lợi phục vụ sản xuất
Return to top