ClockThứ Ba, 30/01/2024 17:07

Nỗ lực giảm tai nạn giao thông năm 2024 trên 3 tiêu chí

TTH.VN - Đó là thông tin từ Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh chia sẻ vào sáng 30/1. Theo đơn vị này, năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 251 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 117 người, bị thương 171 người…

Hiệu quả từ mô hình tự quản trước cổng trườngBất an trên tuyến Tỉnh lộ 15Mười ngày, hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt

Tai nạn giao thông xảy ra tại TP. Huế vào ban đêm do phóng nhanh, vượt ẩu 

Đây là những con số giảm đáng kể nên Thừa Thiên Huế đứng tốp đầu của cả nước được Chính phủ biểu dương, ghi nhận nỗ lực tập thể lãnh đạo, lực lượng thực thi công vụ từ tỉnh đến cơ sở.

Tuy nhiên trong tháng 1/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ TNGT, làm chết 16 người, bị thương 33 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 53 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 24 vụ (tăng 120%), tăng 5 người chết (tăng 45,5%), tăng 19 người bị thương (tăng 135,7%). Trong đó, TNGT đường bộ chiếm 43 vụ, chết 15 người, bị thương 33 người; TNGT đường sắt 1 vụ, làm chết 1 người. Đây là dấu hiệu cho thấy, nguy cơ cố gắng giảm TNGT trên 3 tiêu chí trong năm 2024 từ 5-10% về số vụ, số người chết và số người bị thương theo yêu cầu của Trung ương và giảm dưới 100 người chết theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh (những năm qua bình quân có hơn 155 người chết vì TNGT) khó đạt như mong muốn.  

 Hạn chế giảm tai nạn giao thông từ các công trình đang thi công, xây dựng

Theo Ban ATGT tỉnh, để đạt mục tiêu về ATGT năm 2024, lãnh đạo tỉnh đề nghị các ban, ngành chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ và nhiều giải pháp, với quyết tâm kéo giảm, kiềm chế TNGT, bảo đảm an ninh chính trị, TTAT xã hội trong năm và các dịp lễ, tết.

Cụ thể, tăng cường tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, yêu cầu phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt “không có ngoại lệ, không có vùng cấm” quyết tâm xây dựng thói quen, văn hóa “đã uống rượu, bia, không lái xe” trong Nhân dân; tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ, từng bước hình thành ý thức, tự giác chấp hành các quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn; chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, mục tiêu đặt ra “lập lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật về giao thông”, đặc biệt phòng ngừa đua xe, vi phạm tốc độ, vi phạm tải trọng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả; nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng khi thực thi công vụ; duy trì, phát huy vai trò, hiệu quả của hệ thống giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC); các trường hơp vi phạm về ATGT đều được ghi nhận lên hệ thống và bị xử phạt theo quy định…

Tin, ảnh: MINH VĂN
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận
Danh sách bình luận (1)
KK
Kiet - 03/03/2024 04:06
Tốt !

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

TIN MỚI

Return to top