ClockThứ Tư, 14/12/2022 19:37

Đề phòng rét đậm, rét hại ở vùng cao

TTH.VN - Từ ngày 17/12, Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi A Lưới, Nam Đông có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi A Lưới từ 11-13 độ C, các nơi khác 13-15 độ C.

Ứng phó mưa rét, bảo vệ vật nuôiMưa lớn, nguy cơ lũ quét ở miền núiĐề phòng lũ quét, sạt lở đấtBảo vệ gia súc, gia cầm mùa rét

Trong trường hợp trời rét đậm, rét hại, cần nuôi nhốt trâu, bò để tránh thiệt hại

Ngày 14/12, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có văn bản gửi các địa phương, chủ hồ đập trên địa bàn về việc cảnh báo, ứng phó với không khí lạnh, rét hại, gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay (14/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng từ chiều ngày 16/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 17/12, Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi A Lưới rét đậm, đêm và sáng có ngày có rét hại, vùng đồng bằng và Nam Đông trời rét, đêm và sáng có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi A Lưới từ 11-13 độ C, các nơi khác 13-15 độ C.

Từ chiều 16/12 ở Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m.

Nhằm ứng phó với thời tiết xấu, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao.

Cần gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc ở vùng núi cao đề phòng rét đậm, rét hại

Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải) đang hoạt động trên biển biết diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh có kế hoạch sản xuất phùhợp đảm bảo an toàn về người và tài sản. Quản lý chặt số ghe thuyền bãi ngang ven biển.

Chi cục Chăn nuôi thú y (Sở NN&PTNT) chỉ đạo các địa phương có phương án bảo vệ, chống rét, chuẩn bị thức ăn cho các đàn gia súc, gia cầm đề phòng các đợt rét kéo dài, nhất là các địa phương thuộc miền núi huyện Nam Đông và A Lưới.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, hiện nay các phòng, ban đã phân công cán bộ phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc gia cố chuồng trại.

Hướng dẫn giảm đàn đối với các hộ chăn nuôi không chủ động đủ nguồn thức ăn dự trữ, các hộ trong vùng thấp trũng, vùng núi cao. Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Đồng thời, đối với vùng núi cao như A Lưới, Nam Đông, vận động người dân hạn chế nuôi thả rông gia súc, gia cầm. Đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát, có che chắn.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top