ClockThứ Hai, 08/05/2023 10:46

Khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân để tránh thiệt hại

Trước dự báo thời tiết diễn biến bất thường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ đông xuân, hạn chế thiệt hại.

Quảng Điền tăng chỉ tiêu đất Khu công nghiệp 150ha Khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chỉ đạo tại cuộc họp

Hiện nay, trên địa bàn đã thu hoạch khoảng 12.170ha (đạt tỷ lệ 43%). Diện tích dự kiến thu hoạch đến ngày 12/5 khoảng 22.050 ha (đạt tỷ lệ 78,8%). Diện tích dự kiến còn lại thu hoạch sau 12/5/2023 khoảng 5.949 ha. Năng suất ước tính khoảng 65,2 tạ/ha.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, số lượng máy thu hoạch hiện có trên toàn tỉnh: 1.107 cái (máy tuốt, thổi 338 cái; máy gặt rải hàng 247 cái; máy gặt đập liên hợp 522 cái). Với số máy như trên sẽ đảm bảo thu hoạch lúa tại các địa phương nếu điều tiết khoa học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh nhận định, theo dự báo, từ khoảng ngày 12/5, thời tiết trên địa bàn sẽ diễn biến bất lợi cho việc thu hoạch, vì vậy các địa phương cần huy động tối đa công suất làm việc của các loại máy gặt, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân 2022-2023. Tổ chức tuyên truyền, vận động bà con nông dân tập trung máy móc, nhân lực khẩn trương thu hoạch lúa để tránh thiệt hại đến năng suất, sản lượng lúa. Đặc biệt, đối với diện tích lúa có tỷ lệ hạt chín trên bông >85% tiến hành thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại.

Trong trường hợp khi thu hoạch gặp thời tiết bất lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị các địa phương chủ đông liên hệ với các công ty có hệ thống máy sấy công suất lớn trên địa bàn như: Công ty CP Vật tư Nông nghiệp; CP Giống Cây trồng - Vật nuôi; Quế Lâm… để sấy lúa bị ướt.

Ngay sau khi thu hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa công suất của các loại máy làm đất để cày lật đất và thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ. Đặc biệt, chú trọng giải pháp vệ sinh đồng ruộng kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học để phân giải gốc rạ. Đối với diện tích bị nhiễm chua phèn hàng năm cần bón vôi trước khi làm đất để thau chua, rửa phèn nhằm hạn chế thiệt hại đầu vụ do lúa chết phải gieo sạ lại. Tổ chức nạo vét, tu bổ kênh mương, khơi thông dòng chảy để tích trữ nước phục vụ sản xuất hè thu 2023 ngay từ đầu vụ. Chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi do mưa lớn ở các vùng thấp trũng.

L.Thọ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kêu gọi tàu thuyền vào bờ, chuẩn bị phương án tiêu úng cho lúa

Để hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra đối với sản xuất vụ hè thu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chỉ đạo các địa phương phối hợp, triển khai phương án bảo vệ diện tích cây trồng và huy động mọi nguồn lực, vật lực để tiêu úng kịp thời.

Kêu gọi tàu thuyền vào bờ, chuẩn bị phương án tiêu úng cho lúa
Đấu úng cứu lúa trong đêm

Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua làm khoảng 2.000ha lúa hè thu vừa gieo sạ trên địa bàn tỉnh bị ngập, các địa phương huy động trạm bơm điện, bơm dầu vận hành liên tục, thâu đêm cứu lúa.

Đấu úng cứu lúa trong đêm
2.000 ha lúa bị ngập úng

Đợt mưa lớn chiều 23/5 đã làm gần 2.000 ha lúa hè thu mới gieo sạ trên địa bàn tỉnh bị ngập úng. Dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêu úng trong 2 - 3 ngày tới

2 000 ha lúa bị ngập úng
Náo nức ra đồng thu hoạch lúa đêm

Trên những cánh đồng lộng gió mùa hè, một số nơi nông dân tranh thủ gặt lúa, gom lúa, trực canh lúa. Không khí mùa màng khi đêm về náo nức, rộn ràng không kém ban ngày.

Náo nức ra đồng thu hoạch lúa đêm
Lúa đang làm đòng, trổ bị sâu bệnh gây nguy hiểm

Thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa đông xuân vào giai đoạn làm đòng, sắp trổ đại trà, một số diện tích gieo cấy sớm đã trổ. Đây là giai đoạn quan trọng trong các thời kỳ sinh trưởng của lúa, gần như quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm tốt của vụ mùa với điều kiện không bị tác động, ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại.

Lúa đang làm đòng, trổ bị sâu bệnh gây nguy hiểm

TIN MỚI

Return to top