ClockThứ Bảy, 20/01/2024 14:21

Nông dân Điền Lộc tất bật chuẩn bị rau tết

TTH - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các vùng trồng rau màu tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền tất bật ra đồng trồng rau, chăm sóc diện tích rau để kịp phục vụ thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.

Điền Lộc: Rau màu được giá dịp tết

 Bà con nông dân xã Điền Lộc huyện Phong Điền tất bật ra đồng trồng rau

Có mặt tại các cánh đồng chuyên canh trồng rau màu ở các thôn Nhất Đông, Nhì Đông, Nhất Tây, Nhì Tây của xã Điền Lộc mới thấy được không khí tất bật của những nông dân nơi đây. Những luống rau mới được trồng lại ngay khi rau vừa được thu hoạch xong.

Trên diện tích 3 sào trồng rau màu, gia đình ông Trần Trai, thôn Nhất Tây tất bật khẩn trương thu hoạch các loại rau màu, như cải, xà lách, tần ô, rau dền và một số rau màu khác để trồng lại để kịp vụ tết. Một tháng là thời gian cho một vụ rau màu ngắn ngày. Nhờ có kinh nghiệm qua nhiều năm sản xuất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật; chăm bón xử lý mầm bệnh ngay từ khâu làm đất, nên hiện toàn bộ diện tích rau màu của gia đình ông Trai qua gần 1 tuần đang phát triển tốt. Ông Trai kỳ vọng, với thời tiết thuận lợi như hiện tại, vụ rau sắp đến sẽ cho năng suất cao khi thu hoạch đúng vào thời gian tết âm lịch.

Điền Lộc là một trong những địa phương có diện tích trồng rau màu lớn nhất của huyện Phong Điền. Toàn xã có hơn 300 hộ dân trồng rau màu, với diện tích hơn 50ha. Xác định rau màu là một trong những cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua, UBND xã Điền Lộc đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trồng cây rau màu an toàn theo hướng VietGAP. Bên cạnh đó, chú trọng đến việc duy trì phát triển cây rau màu vụ đông và rau màu chuyên canh để nâng cao thu nhập.

Dịp cuối năm, hầu hết diện tích đất sản xuất được người dân thâm canh, tăng vụ phục vụ thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn, góp phần tăng thu nhập. Theo người dân Điền Lộc, trồng rau màu vụ tết bán giá cao hơn, nhu cầu lại lớn. Lượng rau bán trong dịp tết nhiều gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Rau trồng ở vụ này lại cho năng suất thường cao hơn và ít sâu bệnh hơn các vụ khác.

Ông Lê Văn Thạnh, thôn Nhất Đông, xã Điền Lộc cho biết, gia đình ông có 5 sào đất trồng rau màu. Với diện tích này, hàng năm gia đình ông chủ yếu trồng các loại rau màu ngắn ngày, như cải, xà lách, tần ô, rau dền, ớt, hành, ngò... nhưng luôn đem lại nguồn thu nhập ổn định. Vào dịp tết là nhu cầu tiêu dùng rau của người dân rất lớn, giá cao hơn nên bà con nông dân ai cũng trông chờ vào vụ rau tết.

Ông Trần Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền cho biết, toàn xã hình thành những vùng trồng rau màu chuyên canh, với tổng diện tích hơn 50ha. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn xã đã chủ động xuống trồng và chăm sóc rau màu vụ tết Nguyên đán. Lãnh đạo xã cũng đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp và HTX Nông nghiệp xã Điền Lộc thăm đồng, hướng dẫn kỹ thuật, trồng và chăm sóc rau màu các loại cho người dân. Đặc biệt là áp dụng quy trình VietGAP để có những sản phẩm rau màu an toàn, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Hiện nay các vùng rau màu của xã phát triển tốt, kịp thời cung ứng cho thị trường trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Rau Điền Lộc hiện đã xây dựng được thương hiệu, thương lái khắp nơi đã đến thu mua, không chỉ trong tỉnh mà cả một số địa phương ở Quảng Trị. Qua các dự báo thời tiết từ nay đến tết Nguyên đán cho thấy thời tiết chủ yếu có nắng, nên bà con nông dân rất vui mừng, phấn khởi kỳ vọng có một vụ rau màu được mùa, được giá.

Bài, ảnh: QUANG MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập trung chuẩn bị cho Tháng hành động vì Hợp tác xã

Lần đầu tiên, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì HTX với chuỗi các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX, diễn ra trong năm 2024, cao điểm nhất từ ngày 29/3/2024 đến ngày 29/4/2024. Với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của HTX”, Tháng hành động vì HTX năm 2024, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – ông Trần Lưu Quốc Doãn đã có cuộc trao đổi với Báo Thừa Thiên Huế.

Tập trung chuẩn bị cho Tháng hành động vì Hợp tác xã
Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV

Tại Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu quan trọng: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”. Tiếp thu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên ở Quảng Bình bày tỏ niềm tin sâu sắc về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra…

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV
Tắt sóng 2G: Chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng

Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đến tháng 9/2024 sẽ tắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, tiến tới tắt sóng 3G những năm sau đó. Để không có người dân, khách hàng nào bị bỏ lại phía sau, cơ quan chức năng cùng các nhà mạng đã chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng.

Tắt sóng 2G Chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng
Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện

Đầu tháng 3, sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh sẽ đồng loạt triển khai công tác huấn luyện năm 2024. Tất cả đã sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện
Công việc thầm lặng trong thời khắc giao thừa

Pháo hoa trong đêm giao thừa là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Để có được những màn pháo hoa đẹp mắt là sự nỗ lực, cố gắng thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Công việc thầm lặng trong thời khắc giao thừa
Return to top