ClockChủ Nhật, 14/08/2022 09:57

Nông dân Phú Lộc cùng vượt khó, làm giàu

TTH - Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, giúp nhau vượt khó ở Phú Lộc thật sự mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa.

Phú Lộc khẩn trương với công tác truy vết, xét nghiệmNông dân với an toàn vệ sinh thực phẩm“Đòn bẩy” phát triển kinh tế ở Phú Lộc

Mô hình trồng hoa súng của ông Huỳnh Khanh

Được Hội Nông dân (HND) huyện Phú Lộc hỗ trợ vay vốn, tư vấn kỹ thuật, thị trường tiêu thụ, ông Mai Văn Tuyến ở xã Vinh Mỹ đầu tư nuôi cá chình an toàn dịch bệnh. Cá chình không chỉ sinh trưởng tốt, hạn chế rủi ro dịch bệnh mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Từ phong trào thi đua SXKD giỏi, dưới sự định hướng, hỗ trợ từ các cấp HND, nhiều hộ trên địa bàn huyện Phú Lộc từ khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Hộ ông Nguyễn Đức Hòa ở xã Xuân Lộc trồng tiêu cao sản và thanh long ruột đỏ trên đất gò đồi mang lại thu nhập mỗi năm 150-200 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện Phú Lộc còn có nhiều hộ nông dân SXKD giỏi, làm giàu như Nguyễn Lộc ở xã Vinh Mỹ; Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Hữu Cường, Hồ Đa Thê ở xã Lộc Bổn; Lê Như Đông, Huỳnh Khanh ở xã Giang Hải; Bùi Ngọc Chung ở xã Lộc Vĩnh…

Chủ tịch HND huyện Phú Lộc - Đặng Hoàng Ái Thụy thông tin, phong trào nông dân SXKD giỏi thực sự có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia; từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng ngàn hộ nông dân.

Ở huyện Phú Lộc xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động. Nhiều hộ có thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Nhiều nông dân trở thành chủ doanh nghiệp (DN), chủ trang trại, gia trại, cơ sở kinh doanh dịch vụ và du lịch. Có nhiều hộ đạt thu nhập từ 800 triệu - 1,5 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho nhiều nông dân.

Từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với quy mô lớn, nông dân liên kết, tham gia thực hiên cánh đồng lớn, sản xuất lúa tập trung. Trong các vụ lúa gần đây, toàn huyện Phú Lộc có khoảng 230 ha cánh đồng lớn, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm ngày càng cao, làm cơ sở cho việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Phong trào nông dân SXKD giỏi của huyện còn góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện thành lập mới 3 HTX, 10 tổ hợp tác, 33 tổ hội và 3 chi hội. Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi thành lập các DN loại vừa và nhỏ trong nông thôn, hoặc làm sáng lập viên thành lập các tổ hợp tác, HTX nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả SXKD.

Hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Lộc tích cực tìm tòi, học tập kiến thức về KHKT canh tác, chăn nuôi tiên tiến, tiếp cận kịp thời các phương pháp kỹ thuật mới, các mô hình kinh tế phù hợp với các điều kiện của mình. Chẳng hạn như hộ Huỳnh Khanh ở xã Giang Hải trồng hoa súng, hộ Hoàng Minh Sang ở xã Vinh Hưng trồng dưa lưới trong nhà màng, các hộ Hồ Đa Thê, Nguyễn Văn Phô ở xã Lộc Bổn trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC...

Chủ tịch HND huyện Phú Lộc đánh giá, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi do HND phát động thời gian qua không những đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích cho các hộ nông dân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác, HTX… Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân SXKD giỏi, những nông dân là chủ trang trại, gia trại, chủ DN dịch vụ nông nghiệp có thu nhập khá cao.

Đặc biệt thông qua phong trào, bà con nông dân đã phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, thể hiện tình làng nghĩa xóm, giúp nhau trong sản xuất và cuộc sống hàng ngày. Có nhiều hộ SXKD giỏi sẵn sàng giúp đỡ vốn, con giống, kỹ thuật, cách thức làm ăn cho hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình.

Bài, ảnh: Anh Vũ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân sản xuất giỏi ở Phú Lộc

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào được Hội Nông dân (HND) huyện Phú Lộc tích cực triển khai. Nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa các cây, con mới vào phát triển kinh tế, tạo ra nhiều mô hình cho thu nhập cao.

Nông dân sản xuất giỏi ở Phú Lộc
Thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Từ một hộ nông dân thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, ông Trần Hưng Dũng ở tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Văn (TX. Hương Trà) đã vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Thoát nghèo, vươn lên làm giàu
Khi nông dân làm chủ

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do các cấp hội nông dân (HND) TX. Hương Trà triển khai đã thu hút nhiều hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm chủ các mô hình kinh tế có giá trị cao.

Khi nông dân làm chủ
Nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sự phối hợp giữa Hội Nông dân (HND) tỉnh với Công an tỉnh đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, nông dân (HVND) trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phú Lộc: Thiếu giáo viên & nỗi lo chất lượng

Toàn huyện Phú Lộc đang thiếu gần 100 giáo viên và nhân viên. Đây là một rào cản rất lớn khiến các trường học khó đảm bảo tỷ lệ dạy học 2 buổi/ngày và nỗi lo ảnh hưởng chất lượng dạy học năm học 2024 - 2025.

Phú Lộc Thiếu giáo viên  nỗi lo chất lượng
Return to top