ClockThứ Bảy, 25/02/2023 15:23

Nông dân Quảng Điền làm giàu

TTH - Phong trào sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi tạo động lực cho nhiều hộ nông dân nghèo ở Quảng Điền vươn lên khá giả, làm giàu chính đáng.

Điểm sáng nông thônThu hoạch rau đêmQuảng Điển cần mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa thấp trũng sang nuôi trồng thủy sản

Mô hình mộc mỹ nghệ của ông Đặng Xuân Phi

Từ hai bàn tay trắng, nông dân Đặng Xuân Phi ở xã Quảng An vươn lên phát triển kinh tế nhờ thực hiện phong trào “Nông dân SXKD giỏi” với mô hình sản xuất mộc mỹ nghệ. Thông qua HND xã, gia đình ông Phi vay ngân hàng 100 triệu đồng đầu tư mua sắm máy móc phục vụ sản xuất. Cơ sở mộc mỹ nghệ của ông Phi không những mang lại hiệu quả kinh tế gia đình, mà còn góp phần giải quyết việc làm cho 7 lao động, mỗi lao động thu nhập ổn định trên 5 triệu đồng/tháng.

Trải qua bao thăng trầm do thiên tai, dịch bệnh, giá cả bấp bênh, trang trại ông Nguyễn Thuận ở xã Quảng Vinh đã ổn định SXKD. Từ hộ nghèo khó của địa phương, gia đình ông Thuận vươn lên làm giàu từ trang trại chăn nuôi lợn, gà… trên vùng rú cát. Doanh thu hằng năm của trang trại ông Thuận đạt hơn 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong khi giá lợn giảm, giá thức ăn chăn nuôi lại tăng, từ năm 2016 đến nay, ông Thuận chủ động liên kết với Công ty CP Greenfeed tổ chức chăn nuôi lợn công nghệ cao. Công ty này hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, cam kết thu mua sản phẩm với giá ổn định và sẽ bù lỗ nếu giá lợn hơi xuống dưới 33 ngàn đồng/kg. Mỗi năm, trang trại ông Thuận nuôi khoảng 500 con lợn, hàng chục ngàn con gà lai ri, ngan Pháp… Bình quân mỗi năm, ông Thuận thu lãi từ 500-900 triệu đồng từ trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng và cây ăn quả.

Trang trại ông Thuận còn giải quyết việc làm cho 10-12 lao động, với thu nhập mỗi người 3-5 triệu đồng/tháng. Ngoài SXKD hiệu quả, ông Thuận còn giúp đỡ nhiều hộ nghèo, khó khăn về vốn, vật tư và con giống; chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, giúp nhiều hộ nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Khởi nghiệp và đi vào hoạt động từ năm 2008, đến nay doanh nghiệp tư nhân Bạch Lai của anh Trần Đình Lai ở xã Quảng An đưa ra thị trường hàng trăm sản phẩn như máy ép củi trấu, máy sấy mùn cưa, máy chế biến thức ăn gia súc và các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nổi bật là máy ép củi trấu không những cung cấp thị trường trong nước, mà còn xuất khẩu đến hai nước Lào và Campuchia. Doanh nghiệp tư nhân Bạch Lai có doanh thu mỗi năm trên 3 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 22 lao động của địa phương.

Chủ tịch HND huyện Quảng Điền, ông Quách Nhơn thông tin, toàn huyện Quảng Điền hiện có hơn 15.600 hội viên nông dân, sinh hoạt tại 11 hội cơ sở. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, HND huyện đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Những năm qua, HND huyện chú trọng đổi mới nội dung hoạt động, tăng cường tuyên truyền và nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao như chế biến nước mắm, nuôi trồng thủy sản, sản xuất cách đồng lớn, các mô hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, trồng rau an toàn… Đến nay, toàn huyện có khoảng 35 ngàn lượt hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi các cấp và đã có gần 24 ngàn hộ được công nhận nông dân SXKD.

Từ phong trào “Nông dân SXKD giỏi”, HND huyện chủ động xây dựng những hộ đăng ký nông dân SXKD giỏi làm hội viên nòng cốt và là tuyên truyền viên trong các phong trào của HND. Đa số những hộ này đều làm tốt vai trò của mình, luôn đi đầu trong các phong trào của HND đề ra, xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả để nhân rộng trong Nhân dân. Từ đó, phong trào “Nông dân SXKD giỏi” góp phần tích cực vào các phong trào, hoạt động xã hội ở địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Thời gian qua, HND huyện Quảng Điền tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân toàn huyện đóng góp trên 100 ngàn ngày công, hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng chục ha đất, hàng ngàn cây cối, vật kiến trúc… để xây dựng kết cấu hạ tầng. Từ đó góp phần cùng toàn huyện hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: THANH NGA

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top