ClockThứ Hai, 21/08/2023 10:53

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

TTH - Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM), trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương điển hình phát triển sản xuất, đóng công sức, tiền của... góp phần thực hiện hiệu quả phong trào lớn này.

Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nayĐổi mới cho nông thôn từ các mô hình du lịchQuảng Thọ tập trung nguồn lực cho nông thôn mới nâng cao

leftcenterrightdel
Hội viên nông dân ra quân vệ sinh môi trường 

Ông Trương Minh Hào ở xã Hương Phú (Nam Đông) được đánh giá luôn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, nông dân (HVND) và Nhân dân trong xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Trong cuộc sống thường ngày, đặc biệt đối với vai trò là HVND thôn Ka Tư, ông Hào luôn giữ mối đoàn kết, gắn bó với Nhân dân để thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM.

Gia đình ông đầu tư xây dựng mới một mô hình nông nghiệp công nghệ cao với vốn đầu tư là 1,2 tỷ đồng. Mô hình luôn có 7-8 người làm việc thường xuyên, với mức lương 4,5 triệu đến 5 triệu đồng/tháng. Thời gian qua, ông Hào tích cực giúp đỡ 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo và 3 hộ khó khăn về kỹ thuật, cây con giống nhằm giúp các hộ có cuộc sống ổn định... Với những thành tích đạt được, năm qua ông Hào được UBND tỉnh tặng bằng khen xuất sắc trong phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo, góp phần xây dựng NTM tại địa phương.

Ông Bùi Ngọc Chung ở xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM tại địa phương. Ông nhận thức vai trò, trách nhiệm của một HVND, chấp hành tốt việc thực hiện xây dựng các tiêu chí và quy hoạch NTM. Ông tích cực vận động HVND đóng góp ngày công giải phóng mặt bằng, hiến 500m2 đất, hàng trăm triệu đồng xây dựng đường bê tông nông thôn, đảm bảo về tiêu chí bê tông hóa giao thông nông thôn. Ông vận động HVND địa phương đóng góp 35 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện thắp sáng đường liên thôn, xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông Chung còn tích cực vận động HVND phát triển kinh tế, giúp Nhân dân học hỏi và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập nhằm đạt tiêu chí về thu nhập trong NTM.

Chủ trang trại Trần Thiện Chương ở xã Quảng Vinh (Quảng Điền) khởi nghiệp ban đầu với mô hình sản xuất nấm rơm và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, gia đình ông có mô hình nuôi gà trên diện tích 3.000m2 với số lượng 12-15 nghìn con/năm; 500m2 chuồng trại chăn nuôi lợn lợn F1 với 700 con/năm và nhiều ao hồ nuôi cá, trồng rừng keo tràm. Lợi nhuận hàng năm từ mô hình kinh tế trang trại của ông Chương đạt 450-600 triệu đồng.

Mô hình trang trại của ông Chương tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên, với mức thu nhập 5-6 triệu đồng. Để góp phần tham gia xây dựng NTM tại địa phương, ông Chương còn hướng dẫn, giúp đỡ 15 hộ nghèo, khó khăn về kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, về vốn, vật tư, cây con giống. Gia đình ông luôn tiên phong hưởng ứng các phong trào, xây dựng NTM do địa phương phát động, hàng năm đóng góp các loại quỹ của địa phương, giúp đỡ người nghèo từ 3 đến 5 triệu đồng/hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân (HND) tỉnh, ông Trần Văn Lập thông tin, tính riêng 5 năm trở lại đây, các cấp HND tích cực tuyên truyền, vận động HVND nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao. Các cấp HND vận động HVND ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh. Từ đó phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mà các địa phương có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch. HND phối hợp làm tốt việc hỗ trợ vốn vay cho các hội viên có điều kiện thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành nghề trong NTM để nâng cao năng suất, chất lượng, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm. Hàng năm, toàn tỉnh có hơn 9.000 hộ hội viên đăng ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến nông sản.

Các cấp HND cùng với mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh triển khai chương trình ký kết phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. HVND là lực lượng nòng cốt tạo chuyển biến, thay đổi nhận thức về thực hành tiết kiệm trong việc tang lễ, các hoạt động lễ hội; tích cực tham gia và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động đề xuất, bàn bạc đóng góp các loại quỹ ở địa phương, tham gia phòng, chống thiên tai, bảo vệ an ninh thôn xóm...

Đáng chú ý, nhiều HVND tích cực xây dựng, sửa chữa nhà ở, tường rào, các công trình vệ sinh, cải tạo vườn bảo đảm cảnh quan, môi trường. Phong trào tự nguyện hiến đất, cây cối, công trình phụ, đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Trong hơn 5 năm qua, HVND đóng góp hơn 8,6 tỷ đồng, trên 42 ngàn ngày công; sửa chữa và làm mới 47km đường giao thông nông thôn, nạo vét 31km kênh mương thủy lợi nội đồng. Đồng thời, tổ chức cải tạo vườn tạp để nâng cao hiệu quả canh tác và đăng ký thực hiện vườn mẫu và đã có 85 vườn đạt tiêu chuẩn vườn mẫu trong NTM.

Theo đánh giá của HND tỉnh, nhiều HVND làm tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình “tuyến đường sáng - xanh – sạch - đẹp - an toàn”. Các chi HND chủ động triển khai nhiều mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thời vụ phù hợp; đảm nhận thực hiện các tuyến đường không có cây mắt mèo, cánh đồng không có rác thải bảo vệ thực vật, tổ chức vớt bèo lục bình, trồng cây bần chua, dừa nước để bảo vệ khu vực nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang. Các cấp HND phối hợp thực hiện việc thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt theo quy định...
Bài, ảnh: Thanh Nga
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Cựu chiến binh TP. Huế tham gia chống rác thải nhựa

Với sự hỗ trợ từ Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF – Việt Nam), các hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Huế chung tay thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa.

Cựu chiến binh TP Huế tham gia chống rác thải nhựa
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

TIN MỚI

Return to top