ClockThứ Sáu, 16/09/2022 15:34

Tiêu hủy nhiều bẫy chim trời

TTH.VN - Thông tin trên được Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác nhận vào ngày 16/9.

Cứu chim trờiTiêu huỷ 200 con cò giả và nhiều dụng cụ bẫy chim trờiTháo gỡ giàn bẫy, tiêu huỷ hàng trăm chim mồi

Tiêu huỷ chim cò giả

Những ngày qua, lực lượng kiểm lâm các huyện Quảng Điền và Phú Lộc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức truy quét, ra quân tháo gỡ, tiêu hủy hàng loạt bẫy chim các loại. Tại Quảng Điền, các lực lượng phát hiện 450 mét vuông lưới, 20 cọc chống lưới bẫy chim và thả vào môi trường tự nhiên 3 cá thể chim mỏ giác và 1 cá thể bìm bịp bị dính bẫy; tại địa bàn huyện Phú Lộc thu được 8.200 cò xốp và 8.000 que nhựa bẫy chim.

Thời gian đến, ngành kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức kiểm tra, truy quét nhằm tháo dỡ, thu hồi triệt để các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trái phép; triệt phá các tụ điểm mua, bán chim tự nhiên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin, ảnh: Triều Quy

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên

Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thuỷ phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và Ban Quản lý rừng cộng đồng Bản Hạ Long tái thả 1 cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường rừng tự nhiên vào ngày 16/3.

Thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên
Đề thi có tính phân loại cao

Sáng 8/7, thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bước vào ngày thi thứ hai với bài Khoa học tự nhiên (gồm Lý, Hóa, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (gồm Sử, Địa, Giáo dục công dân). Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ.

Đề thi có tính phân loại cao
“Chung sống’’ hài hòa với tự nhiên

Có một thời, trên thế giới phổ biến quan điểm “chinh phục thiên nhiên” nhằm phục vụ các mục tiêu canh tác, khai thác, sản xuất... tạo nên của cải vật chất và hàng tiêu dùng để phục vụ cho con người. Nhiều nước đã đặt lợi ích phát triển kinh tế lên trên yếu tố bảo vệ môi trường.

“Chung sống’’ hài hòa với tự nhiên
Return to top