ClockThứ Bảy, 23/12/2017 06:01

Tiêu úng, gieo cấy lúa đông xuân

TTH - Sắp bước vào thời vụ lúa đông xuân nhưng nhiều đồng ruộng hiện nay vẫn còn ngập nước do các đợt mưa lũ vừa qua, gây trở ngại đối với nông dân trong quá trình gieo cấy.

Khắc phục thủy lợi cho vụ đông xuânTăng cường chăm sóc diện tích lúa gieo sạ muộnKhắc phục các tuyến đê bao nứt vỡ, cứu lúa đông xuânTập trung đấu úng, gửi mạ trên trưa

Đấu úng cho vụ đông xuân ở Quảng Thái, Quảng Điền

Chị Trần Thị Nữ ở Đông Phú, xã Quảng An (Quảng Điền) thấp thỏm trước đồng ruộng của mình và nhiều bà con bị ngập úng, chưa thể làm đất để gieo sạ.

Thời điểm này của nhiều năm trước, bà con Đông Phú đã tiến hành làm đất, chuẩn bị gieo lúa vụ đông xuân; nhưng nay thì chưa thể gieo sạ vì còn ngập nước, nguy cơ trễ khoảng 5-7 ngày so với khung lịch thời vụ. Vụ đông xuân chậm trễ sẽ kéo theo vụ hè thu bị trễ, nguy cơ thiệt hại do mưa lũ rất cao.

Ông Lê Văn Thứ, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đông Phú thông tin, tình trạng ngập nước chủ yếu tại xứ đồng đội 4 với trên 70 ha. Những ngày này, HTX thuê xe múc đắp bờ vùng để tiêu thoát nước trong đồng ruộng. Khoảng vài ngày tới tiến hành tiêu úng, trong khoảng 4-5 ngày sẽ hoàn thành và bắt đầu xuống giống. Các đồng ruộng cao sẽ bắt đầu gieo sạ từ ngày 24/12. Với các đồng ruộng bị ngập nước có nguy cơ gieo cấy chậm trễ khoảng 5 ngày so với mọi năm và khung lịch thời vụ đông xuân năm nay. HTX phấn đấu đến ngày 5/1 sẽ gieo sạ hoàn thành toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn.

Người dân Quảng Phước (Quảng Điền) chạy máy dầu tiêu úng đồng ruộng, chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân

Theo ông Thứ, hầu hết các công trình thủy lợi, trạm bơm trên địa bàn đều do HTX quản lý nên khá chủ động trong vận hành tưới tiêu. Chi phí bơm tiêu cho mỗi ha khoảng 1 triệu đồng, trước mắt HTX tự bỏ kinh phí để tiêu úng kịp thời. Sau khi tiêu úng xong sẽ làm thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí; như mọi năm huyện đều hỗ trợ kinh phí bơm tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Nhiều xứ đồng trên địa bàn thị trấn Sịa, các xã Quảng Thọ, Quảng Thành... cũng bị ngập nước khá sâu nên không thể tiến hành gieo cấy theo khung lịch thời vụ.

Chủ tịch UBND thị trấn Sịa, ông Hồ Đăng Dũng nan giải trước nhiều đồng ruộng vẫn còn ngập nước, trong khi vụ lúa đông xuân đã bắt đầu. Các xứ đồng trên địa bàn thị trấn vẫn còn gập khá sâu với diện tích ước chừng 100 ha. Khả năng các đồng ruộng rất khó tự tiêu thoát nước nên chính quyền địa phương yêu cầu các HTX khẩn trương vận hành các trạm bơm để tiêu úng trong một vài ngày tới. Sau ngày 25/12 sẽ xuống giống và hoàn thành gieo sạ trong vòng 10 ngày.

Vụ đông xuân 2017-2018 toàn tỉnh dự kiến gieo cấy trên 27 ngàn ha lúa với khoảng 3.000 tấn lúa giống. Trong đó, thị xã Hương Trà trên 3.000 ha; thị xã Hương Thủy 3.100 ha; huyện Phú Vang 6.100 ha; Phú Lộc 3.600 ha; TP. Huế 800 ha; Quảng Điền khoảng 4.500 ha. Công ty CP Giống cây trồng và vật nuôi tỉnh và một số đơn vị, HTX chuẩn bị trên 3.000 tấn lúa giống HT1, TH5, Iri352, PC6, BT7, QR1, Khang dân đảm bảo theo cơ cấu của ngành nông nghiệp.

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, ông Hoàng Vọng cho biết, diện tích đồng ruộng gieo giống dài ngày bị ngập khoảng 300ha/900ha, ngắn ngày khoảng 2.500ha/3.500ha. Tình trạng ngập úng ảnh hưởng lớn đến quá trình gieo cấy vụ đông xuân; tuy nhiên theo tinh thần chỉ đạo của huyện, các HTX cố gắng tiêu úng, phấn đấu hạn chế tối đa thời gian chậm trễ so với khung lịch thời vụ. Một số HTX gieo sạ giống dài ngày đã tiến hành tiêu úng, xuống giống từ ngày 20/12 và sẽ kết thúc trước ngày 30/12. Đối với các xứ đồng gieo giống ngắn ngày bắt đầu tiêu úng trong vài ngày tới và làm đất, xuống giống từ ngày 15/1, kết thúc 25/1/2018.

Ông Dương Đức Hoài Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Quản lý-Khai thác công trình thủy lợi tỉnh cho hay, công ty đang tập trung công tác tiêu úng để kịp thời gieo cấy vụ đông xuân. Đơn vị đang tiến hành tu sửa hệ thống kênh mương, khóa kín các bờ vùng, huy động 40 tổ bơm để bơm tiêu.

Tại một số vùng ở huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà đã tiến hành bơm tiêu cách đây 3 ngày. Theo kế hoạch, với những đồng ruộng gieo sớm sẽ bơm tiêu và bàn giao cho nông dân gieo cấy hoàn thành ngày 5/1 theo kế hoạch của các HTX. Các đồng ruộng gieo cấy giống ngắn ngày phải đến 15/1 mới xuống giống nên ưu tiên bơm tiêu cho các đồng ruộng gieo giống dài ngày.

Hầu hết các diện tích đồng ruộng thấp trũng trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn ngập nước, nhiều xứ đồng ngập khá sâu. Khó khăn hiện nay là áp thấp nhiệt đới, mưa kéo dài cộng với lượng nước trong đồng ruộng sau các đợt lũ còn rất lớn nên phải mất nhiều thời gian và chi phí tiêu úng. Mọi năm chi phí bơm tiêu nước cho đồng ruộng trên địa bàn tỉnh khoảng 4,2 tỷ đồng (tiền điện), riêng năm nay dự kiến trên 5 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lúa đông xuân được mùa, được giá

Năng suất lúa đông xuân ước đạt 67,5 tạ/ha, tăng 1,7 tạ so với vụ đông xuân trước được xem là vụ mùa đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay.

Lúa đông xuân được mùa, được giá
Cơ cấu giống ngắn ngày và gieo cấy lúa kịp thời vụ

Trong điều kiện diễn biến thời tiết phức tạp, đồng ruộng bị ngập kéo dài, ngành nông nghiệp cùng các địa phương phải tính toán, cơ cấu giống lúa phù hợp nhằm đảm bảo gieo cấy kịp thời vụ, thu hoạch kịp thời vụ.

Cơ cấu giống ngắn ngày và gieo cấy lúa kịp thời vụ
Return to top