ClockThứ Tư, 28/08/2024 06:45

Phú Vang chủ động ứng phó trước mùa mưa bão

TTH - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết những năm gần đây, lực lượng vũ trang huyện Phú Vang đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp trước mùa mưa bão nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Gian nan giữ rừng mùa lũCắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bãoBảo vệ da như thế nào dưới thời tiết nắng nóng

Lực lượng y tế và dân quân huyện Phú Vang tham gia huấn luyện cứu hộ, cứu nạn 

Có địa hình đặc thù nhiều vùng trũng, Phú Vang thường xuyên hứng chịu nhiều cơn lũ chồng lũ, ảnh hưởng nghiệm trọng đến đời sống người dân. Với phương châm “Chủ động phòng tránh - đối phó kịp thời - khắc phục hiệu quả”, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN). Đồng thời, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng những tình huống, phương án sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; thực hiện chằng chống nhà cửa, kê kích tài sản; cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên phá; gia cố hệ thống kênh mương nội đồng, sạt lở bờ biển...

Chiến sĩ Phạm Thế Mỹ, lực lượng dân quân tại chỗ xã Phú Lương chia sẻ: “Những đợt luyện tập PCTT&TKCN giúp chúng tôi tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích và có thể ứng dụng thực tiễn tại địa phương; qua đó, giúp bản thân chủ động ứng phó và phối hợp nhuần nhuyễn hơn mỗi khi xảy ra bão lũ”.

Ông Hồ Viết Vọng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Lương cho biết, địa bàn xã thường xuyên hứng chịu nhiều đợt bão lũ kéo dài. Đặc biệt với những cụm dân cư thấp trũng như thôn Vĩnh Lương Khê và thôn Văn Giang, địa phương phân công thành viên PCTT&TKCN cùng các tổ dân quân về tận cơ sở để nắm bắt tình hình người dân khi xảy ra thiên tai.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Phú Vang, để chuẩn bị tốt công tác PCTT&TKCN năm 2024, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tiến hành tổ chức quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ cơ quan cũng như lực lượng vũ trang huyện.

Trên cơ sở đó, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện PCTT&TKCN. Đặc biệt, tập trung tổ chức rà soát lực lượng, kiểm tra đồng bộ tình trạng phương tiện kỹ thuật; tổ chức hạ thủy kiểm tra tình trạng động cơ và khả năng cơ động của phương tiện cũng như lực lượng để kịp thời ứng phó trước mọi tình huống.

Thời gian qua, dựa vào các loại hình thiên tai thường xảy ra trong những năm gần đây trên địa bàn, ban chỉ huy PCTT&TKCN 14 xã, thị trấn đã chủ động xây dựng một số tình huống giả định, sát với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, khu vực bờ suối, tuyến biển có nguy cơ sạt lở để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Đại diện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phú Vang thông tin, ngay từ đầu năm đã tiến hành rà soát, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch sát với thực tế. Trong đó, tập chỉ đạo các khu vực xung yếu lên phương án ứng trực phòng, chống bão lụt và phân công, phân nhiệm lực lượng về những địa bàn trọng điểm. Đồng thời, các địa phương tập trung nâng cao tinh thần cảnh giác; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất để chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Nhờ chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” từ cấp huyện đến xã, thị trấn, huyện Phú Vang đã sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm 2024. Trong đó, lấy sự an toàn của người dân là điều kiện tiên quyết; góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...

Bài, ảnh: Trần Tình - Minh Nguyên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai

Là địa bàn rộng với đa dạng địa hình, dân cư đông nên để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, TP. Huế triển khai phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) theo từng cấp độ rủi ro đối với các vùng sạt lở núi, bờ sông, bờ biển đến tận thôn, tổ dân phố, hộ dân; đồng thời triển khai phương án cứu hộ, cứu trợ với phương châm không để người dân bị đói, rét sau lũ.

Chủ động ứng phó, khắc phục thiên tai
Ngành điện sẵn sàng các phương án ứng phó khi có sự cố

Cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng La Nina tác động đến nước ta từ tháng 8/2024 với nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất rất cao, trong đó, Thừa Thiên Huế là một trong những địa bàn trọng điểm thiên tai.

Ngành điện sẵn sàng các phương án ứng phó khi có sự cố
Mưa bão & việc ứng phó, an dân của người xưa

Cách đây đúng 120 năm, vào năm Giáp Thìn 1904, đã xảy ra trận bão được xem là thảm họa thiên tai cực lớn mang tính lịch sử của vùng đất Cố đô Huế. Ký ức dân gian cũng như sách báo hiện vẫn còn lưu giữ khá nhiều thông tin quanh thảm họa đau thương này.

Mưa bão  việc ứng phó, an dân của người xưa

TIN MỚI

Return to top