ClockThứ Sáu, 22/03/2019 06:00

Hướng đến sản phẩm xi măng xanh

TTH - “Đàn em” trong ngành xi măng, nhưng Nhà máy xi măng (XM) Đồng Lâm có nhiều đầu tư mới trong ứng dụng công nghệ và vận hành theo hệ thống Quản Lý chất lượng ISO 9001:2015.

Xuất khẩu xi măng và clinker tăng cả lượng và trị giáDấu mốc xi măng Đồng Lâm

Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường được tích hợp và vận hành đồng thời tại nhà máy

Hiện đại, thân thiện

Nhà máy XM Đồng Lâm sản xuất 1,65 triệu tấn clinker/năm và xấp xỉ 1 triệu tấn xi măng/năm, đạt khoảng 1/2 so với qui mô công suất 2 triệu tấn xi măng/năm. Dây chuyền công nghệ sản xuất tại nhà máy xi măng Đồng Lâm được lựa chọn với thiết bị tiên tiến và hiện đại. Thiết bị chính nhập khẩu từ các nhà sản xuất nổi tiếng của châu Âu và Úc. Loại máy phân tích nhanh PGNAA trên băng của Úc duy nhất ở Việt Nam chỉ có nhà máy XM Đồng Lâm trang bị 2 máy này để kiểm soát chất lượng.

Công nghệ sản xuất xi măng lò quay theo phương pháp khô với tháp trao đổi nhiệt và buồng phân huỷ, tiết kiệm năng lượng, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường. Công nghệ nung luyện tại nhà máy có một số đặc thù. Trong đó, hệ thống đốt có thời gian lưu chuyển than kéo dài nên đốt triệt để. Vì thế, bột liệu qua tháp trao đổi nhiệt đã decarbonate hóa triệt để, tạo tiền đề cho các phản ứng tạo khoáng thủy lực của clinker trong lò nung hoàn thiện.

Hệ thống làm nguội clinker hiệu suất cao đảm bảo chất lượng và biến đổi hóa lý tối ưu sau nung. Máy nghiền xi măng con lăn đứng của Đức dùng cho cả 3 công đoạn nghiền than, nghiền liệu và nghiền xi măng với các ưu việt như: khả năng điều chỉnh độ mịn dễ dàng, đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng; khả năng chuyển đổi chủng loại xi măng nhanh chóng, đáp ứng nhanh, kịp thời nhu cầu khách hàng; tiêu hao điện năng thấp. Khai thác mỏ đá vôi, đất sét được quản lý bằng phần mềm QSO do tư vấn Holtec - Ấn Độ thực hiện nên nguyên liệu đồng nhất hơn, tận dụng tối đa tài nguyên, tiết kiệm chi phí vận chuyển, thải bỏ.

Ông Phạm Hồng Thi, Giám đốc Chất lượng - Công ty CP Xi măng Đồng Lâm cho biết, cùng với đầu tư máy móc thiết bị công nghệ hiện đại nhập từ châu Âu, Úc, công ty áp dụng hệ thống Quản Lý chất lượng ISO 9001: 2015 tại nhà máy XM Đồng Lâm để quản lý chất lượng toàn diện từ khâu khai thác mỏ cho đến khâu xuất sản phẩm với kiểm soát nguyên liệu trực tuyến, sử dụng 2 máy PGNAA, máy X-ray, kiểm soát và ổn định chất lượng.

Phiên bản mới ISO 9001: 2015 đề cao và đi sâu vào kiểm soát rủi ro, mang tính phòng ngừa cao, đồng thời tận dụng các cơ hội diễn biến chất lượng trong quá trình quản lý. Kế hoạch quản lý chất lượng cho toàn bộ dây chuyền sản xuất được nghiêm túc thực hiện, giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa sai sót giữa các khâu, giúp phát hiện và loại trừ sớm.

Quản lý chất lượng môi trường

Nhà máy XM Đồng Lâm có các loại sản phẩm: xi măng dân dụng PCB30, PCB40; xi măng xá công nghiệp PC40, PC50. Ngoài ra, có các loại xi măng theo nhu cầu thị trường như: xi măng ít tỏa nhiệt, xi măng đóng rắn nhanh, xi măng làm đường… Song song quản lý hệ thống chất lượng, nhà máy XM Đồng Lâm kết hợp quản lý môi trường. Hai hệ thống được tích hợp và vận hành đồng thời để vừa đáp ứng chất lượng sản phẩm và chất lượng môi trường. Các điểm chuyển đổ nguyên liệu, các điểm phát sinh bụi đều được bố trí các lọc bụi túi thu bụi để đảm bảo nồng độ bụi trong khí thải £ 30mg/ Nm3, đảm bảo đạt tiêu chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng.

Khâu tiếp nhận nguyên nhiên liệu, khâu đập nhỏ, gia công, vận chuyển, nghiền mịn, đóng bao giao hàng phát sinh tiếng ồn, bụi... được nhà máy trang bị các lọc bụi túi, lọc bụi tĩnh điện để thu bụi, đảm bảo môi trường. Khâu nung luyện có phát sinh các khí NOx, SOx được nhà máy điều chỉnh chế độ vận hành hợp lý để mức phát thải thấp nhất, nằm trong tiêu chuẩn cho phép. Công ty đang triển khai dự án lắp đặt bổ sung hệ thống xử lý, kiểm soát nồng độ khí NOx để giảm thiểu loại khí thải này.

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, công ty thực hiện các biện pháp như: bê tông hóa, nhựa hóa toàn bộ tuyến đường trong nhà máy, trồng cây xanh để hạn chế bụi và lan truyền tiếng ồn. Đơn vị đã trang cấp đầy đủ và đúng các loại phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động, nhất là các vị trí làm việc có nhạy cảm về môi trường như: bụi, nhiệt độ cao, hóa chất, làm việc trên cao.

Tháng 8/2018, Công ty CP xi măng Đồng Lâm được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Hiện nay, công ty đã có đủ các trang bị và giải pháp quản lý các nguồn phát thải thỏa mãn tiêu chuẩn môi trường nhưng vẫn đang tiếp tục cải thiện hệ thống quản lý môi trường để luôn đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đã được chứng nhận và tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

HỘI NGHỊ CẤP CAO TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI (WMS) LẦN THỨ SÁU:
Hướng đến đổi mới, đoàn kết xây dựng tương lai chung

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Truyền thông thế giới (WMS) lần thứ sáu đang diễn ra, các chuyên gia truyền thông từ khắp nơi trên thế giới đang tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi, đưa ra những hiểu biết sâu sắc về các cơ hội mới nổi, cùng nhau điều hướng giải quyết nhiều thách thức cấp bách và khám phá những hướng đi mới cho tiến trình cộng tác.

Hướng đến đổi mới, đoàn kết xây dựng tương lai chung
Hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới

Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Thành ủy về phát triển du lịch, dịch vụ (DLDV), trọng tâm là phát triển, hoàn thiện dịch vụ, du lịch về đêm, ẩm thực Huế (viết tắt là Nghị quyết 03), nhiều sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố hình thành, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng lên đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới
Nông dân hướng đến chuyển đổi số

Không những thành lập các chi, tổ hội nông dân (HND) nghề nghiệp, các cấp HND còn hỗ trợ hội viên, nông dân (HVND) hướng đến mô hình nông nghiệp chuyển đổi số.

Nông dân hướng đến chuyển đổi số
ASEAN hướng đến mục tiêu an ninh và tự lực vaccine cho khu vực

Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của vaccine đã và đang được nhấn mạnh. Đại dịch COVID-19 đã phơi bày khoảng cách về năng lực của nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi nói đến đảm bảo tiếp cận vaccine kịp thời. Tương tự như các khu vực khác, ASEAN đã nhận ra nhu cầu cấp thiết phải tăng cường hệ sinh thái/cơ sở hạ tầng vaccine bằng cách sử dụng sáng kiến An ninh và Tự lực vaccine (AVSSR) để đối phó với những vấn đề này.

ASEAN hướng đến mục tiêu an ninh và tự lực vaccine cho khu vực
Những ý tưởng mới, táo bạo hướng đến Hội nghị thượng đỉnh Tương lai

Làm cho thế giới công bằng, an toàn và bền vững hơn dành cho tất cả mọi người là trọng tâm được thảo luận bởi các đại biểu tham dự, những người ủng hộ các ý tưởng mới, táo bạo được đưa ra tại phiên họp cuối cùng tại sự kiện “Ngày hành động” của Hội nghị thượng đỉnh Tương lai, với những thông điệp về hy vọng và thay đổi từ những người trẻ cho đến Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres.

Những ý tưởng mới, táo bạo hướng đến Hội nghị thượng đỉnh Tương lai

TIN MỚI

Return to top