ClockThứ Hai, 31/07/2023 15:02

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn

TTH - Mỗi năm, Sở Công thương đầu tư trên 1 tỷ đồng triển khai các đề án khuyến công (KC) địa phương, gồm hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật… Trong đó, hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, lễ hội là một trong những kênh quảng bá sản phẩm hiệu quả, mang lại cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).

12 sản phẩm và bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trao giấy chứng nhậnTôn vinh các sản phẩm đạt bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phú Vang Quảng Điền trao giải cho 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

leftcenterrightdel
 Sản phẩm yến "made in Huế" luôn thu hút khách hàng ở các hội chợ triển lãm

Sau 8 ngày diễn ra với nhiều hoạt động thao diễn, biểu diễn các công đoạn chế tác sản phẩm nghề cùng trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm nghề thủ công truyền thống trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2023, đã thu hút trên 300 ngàn lượt người tham quan, mua sắm; doanh thu bán hàng của hầu hết các cơ sở đều đạt cao, trong đó tổng doanh thu và tổng đơn hàng của các cơ sở nghề đạt hơn 15 tỷ đồng. Nhiều cơ sở có doanh số bán hàng cao, một số đơn vị có doanh thu cao, như Công ty TNHH MTV Huế Xuân - Lê Gia đạt 4,8 tỷ, cơ sở điêu khắc mộc mỹ nghệ Thái Vinh đạt 400 triệu đồng, hộ kinh doanh Trương Đình Phương đạt 200 triệu đồng... Ngoài ra, các cơ sở còn ký kết hàng trăm đơn đặt hàng có giá trị kinh tế lớn, như Cơ sở tre mỹ nghệ truyền thống Tre Việt, HTX Mây tre đan Bao La, Công ty Thêu may Đoan Trang… Đây chính là thành công từ khâu quảng bá sản phẩm thông qua các lễ hội lớn mà nguồn vốn KC đã góp phần rất lớn trong việc đưa sản phẩm CNNT đến với người tiêu dùng.

Cùng với tham gia lễ hội, thời gian qua nguồn vốn KC đã hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện để nhiều cơ sở CNNT tham gia các hội chợ trong và ngoài nước nhằm tạo cơ hội để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và ký kết nhiều hợp đồng kinh tế. “Mỗi lần tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, sản phẩm mây tre đan tiêu thụ khá mạnh, doanh số bán hàng trong 1 đợt (khoảng 5-7 ngày) bằng tiêu thụ tại chỗ trong 5-6 tháng. Nhưng kinh phí đi lại, vận chuyển và thuê gian hàng khá cao nên nếu không có nguồn vốn KC hỗ trợ sẽ rất khó tham gia”, Giám đốc HTX Mây tre đan Bao La, ông Võ Văn Dinh chia sẻ.  

Nhiều năm qua, nguồn vốn KC địa phương đã phát huy hiệu quả trong việc giúp doanh nghiệp, cơ sở CNNT giới thiệu và quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng, góp phần nâng cao vị thế cho sản phẩm “made in Huế” và mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong đó, đã hỗ trợ công tác tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm hàng CNNT, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm; tư vấn trợ giúp các cơ sở CNNT trong việc thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới, đồng thời tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước…

Theo lãnh đạo Sở Công thương, để nguồn vốn KC phát huy hiệu quả và góp phần thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển bền vững, sắp tới, sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức về vị trí, tầm quan trọng của hoạt động KC trong hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn KC cho cán bộ làm công tác KC ở các huyện, thị xã, TP. Huế và các cơ sở CNNT; hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của địa phương, tăng năng lực cạnh tranh cho sản phẩm; các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn trong chuỗi giá trị từng ngành công nghiệp nhằm đưa sản phẩm đến gần với với thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm CNNT trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hương Nhân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cùng nhau hành động, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Sáng 19/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số với các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến tới trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng nhau hành động, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi số quốc gia
Doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm tại Hội chợ Triển lãm dệt may và thời trang New York

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 16/7 (theo giờ Bờ Đông của Mỹ) đã đến dự phiên khai mạc Hội chợ Triển lãm dệt may và thời trang TexWorld được tổ chức tại Trung tâm triển lãm công nghiệp và thương mại Jacob Javits Center, New York (Mỹ), và gặp mặt Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ.

Doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm tại Hội chợ Triển lãm dệt may và thời trang New York
Xu hướng mới của công nghiệp ở Bắc Trung Bộ

Thông qua việc kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thời gian qua, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thu hút, mời gọi được nhiều tập đoàn, nhà sản xuất chiến lược, có uy tín, có thực lực đến xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp đạt chuẩn quốc tế. Đi kèm với đó là các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ… góp phần gia cố nền tảng phát triển toàn diện cho các địa phương trong khu vực.

Xu hướng mới của công nghiệp ở Bắc Trung Bộ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top