ClockThứ Năm, 11/10/2018 23:22

Trung bình mỗi đêm có 2.000 lượt khách đến phố đi bộ

TTH.VN - Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Phố đi bộ Chu Văn An – Võ Thị Sáu – Phạm Ngũ Lão tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án tổ chức phố đi bộ, phục vụ du lịch tại các tuyến đường này.

Đừng để phố đi bộ trở thành “phố nhậu”Tiềm năng lớn cho du lịchPhố ven sông

Phố đi bộ Chu Văn An – Võ Thị Sáu – Phạm Ngũ Lão trong ngày khai trương. Ảnh: L.T

Sau 1 năm đi vào hoạt động, đến nay đã có 107 hộ đăng ký sử dụng vỉa hè kinh doanh tại Phố đi bộ Chu Văn An – Võ Thị Sáu – Phạm Ngũ Lão. Trung bình mỗi đêm có khoảng 2.000 lượt khách đến tham quan mua sắm tại đây. Các hoạt động nghệ thuật đường phố cũng dần ổn định và tăng dần lên. Đến nay, đã có 11 câu lạc bộ đăng ký biểu diễn thường xuyên tại phố đi bộ.

Để đảm bảo duy trì tổ chức phố đi bộ, UBND phường Phú Hội và Ban Quản lý phố đi bộ bố trí 5 điểm chốt tại các ngã đường, với nhiệm vụ duy trì kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo quy định của phố đi bộ. Ý thức chấp hành của người dân trong khu vực cũng được nâng lên.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là các bãi giữ xe trong giờ cao điểm đã quá tải, gây mất trật tự và mỹ quan. Các loại hình dịch vụ ăn uống, giải khát quá nhiều; trong khi lại thiếu hụt các hoạt động bán hàng lưu niệm, gây mất cân đối về loại hình kinh doanh, chưa để lại ấn tượng đối với khách tham quan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo phố đi bộ, kiến nghị UBND TP Huế quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ thêm về cơ sở vật chất, để triển khai tổ chức hoạt động phố đi bộ một cách thiết thực và hiệu quả hơn. Đồng thời, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh chưa đạt yêu cầu và kêu gọi đầu tư xã hội hóa, hỗ trợ cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại phố đi bộ trong thời gian tới.

Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm đến Hương Bình

Với sự quan tâm của tỉnh và thị xã, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, đầu tư xây dựng hạ tầng, xã Hương Bình (Hương Trà) đang trở thành một trong những địa phương có sức hấp dẫn nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Điểm đến Hương Bình
“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Return to top